Giám đốc VOV tại ĐBSCL – Nhà báo Lê Quốc Hưng:

Báo chí là cầu nối để ngăn chặn biến đổi khí hậu

Thứ ba, 18/06/2019 21:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL diễn ra ngày 17/6/2019 tại TP.HCM, nhà báo Lê Quốc Hưng, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL đã đặt vấn đề “thuận thiên”, biến “nguy” thành “cơ” đối với tình trạng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Nhà báo Lê Quốc Hưng (ngoài cùng bên trái) tại hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

Nhà báo Lê Quốc Hưng (ngoài cùng bên trái) tại hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

Theo nhà báo Lê Quốc Hưng, Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ đã chứa đựng nhiều nội dung quan trọng, trong đó tựu chung khẳng định: các ngành, các cấp và mọi người dân chấp nhận sống hài hòa theo lẽ “thuận thiên”.

Nhà báo Lê Quốc Hưng cho biết, ĐBSCL là một trong những vùng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cùng với hậu quả của việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn, ĐBSCL còn bị đe dọa do mất rừng ngập mặn, rừng tràm và việc khai thác quá mức nước ngầm, gây sụt lún mặt đất. Trong khi đó, ngành nông nghiệp lại phát triển chủ yếu về chiều rộng, dẫn đến lãng phí tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước.

Những thách thức từ biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế buộc nền kinh tế ĐBSCL phải đẩy mạnh tái cơ cấu, khắc phục những tồn tại để từng bước thích ứng và chuyển từ ngôi vị “hàng đầu thế giới về sản lượng” sang  “nâng cao giá trị hàng hóa”.

Lý giải vì sao người nông dân trồng lúa dù nổ lực sản xuất nhưng vẫn nghèo? Nhà báo Lê Quốc Hưng cho rằng, đó là với tư duy cơ học “1+1=2”: Sản lượng, năng suất lúa càng cao đồng nghĩa với thu nhập của nông dân càng cao. Tuy nhiên trên thực tế, để gia tăng sản lượng bằng cách canh tác lúa 3 vụ/năm đã không đem lại hiệu quả vì vụ 3 kéo giảm năng suất và sản lượng của 2 vụ trước đó dù lượng phân bón phải sử dụng tăng hơn gấp 2 lần.

Đề cập đến truyền thống trị thủy, sống hài hòa với thiên nhiên, nhà báo Lê Quốc Hưng cho rằng đã đến lúc lũ cần được đưa trở lại vào ruộng vườn một cách chủ động nhằm khai thác tất cả các lợi ích từ lũ.

Giám đốc cơ quan thường trú Đài tiếng nói VN tại ĐBSCL - nhà báo Lê Quốc Hưng trình bày tham luận tại hội thảo

Giám đốc cơ quan thường trú Đài tiếng nói VN tại ĐBSCL - nhà báo Lê Quốc Hưng trình bày tham luận tại hội thảo

Một vấn đề đáng báo động khác, phong trào nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm có tiềm năng kinh tế rất cao nhờ tận dụng được nguồn nước mặn, được coi là một mô hình sản xuất có thể thích ứng với biến đổi khí hậu. Thế nhưng việc nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh chóng nhưng lại không dựa trên quy hoạch đã dẫn tới thuỷ sản nuôi bị thiệt hại. Đặc biệt, để đáp ứng nuôi trồng thuỷ sản trước mắt, người dân đã tự ý khai thác nước ngầm bừa bãi, khiến tốc độ sụt lún ngày càng trầm trọng.

Dẫn lời GS – TS. Võ Tòng Xuân: “Hiện nay, người ta lén nuôi tôm vì người ta biết Nhà nước bắt trồng lúa thì đi vào nghèo nàn. Chính quyền địa phương vẫn để cho người dân nuôi tôm để có chút đỉnh thu nhập nộp ngân sách Nhà nước của xã, huyện. Nuôi tôm không thành công vì làm tự phát. Nước ông này thải ra, ông kia nuốt vô; cuối cùng, tôm bị bệnh chết. Nuôi tôm tự phát như hiện nay, giàu 2,3 năm đầu, sau đó sạt nghiệp. Bây giờ, muốn giàu phải có kênh mương đàng hoàng, tạo vùng chuyên canh”. Nhà báo Lê Quốc Hưng cho rằng, đời sống người dân nông thôn, nhất là dân trồng lúa những năm gần đây không có nhiều chuyển biến rõ nét là do chậm giải được bài toán chuyển từ an ninh lương thực sang thu nhập. Nói cách khác, thiếu quyết đoán của ngành nông nghiệp trong việc tái cơ cấu lại ngành này dù nước ta đã vượt xa mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực.  

Trở lại với vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết 120 của Chính phủ vào cuộc sống. Nhà báo Lê Quốc Hưng cho rằng, trên thực tế, sức tàn phá của biến đổi khí hậu là điều ai cũng hiểu, nhưng để biết đầy đủ và thực hiện theo phương thức sống thuận thiên thì rất cần sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong thông tin tuyền truyền.

Vì vậy, báo chí phải là cầu nối giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp… với người dân và ngược lại. Có nhiều cách, nhiều phương thức truyền tải thông tin, nhưng để thông tin lưu giữ, định vị đến với các nhà hoạch định chính sách, để người dân không làm tự phát, tự mày mò làm… thì truyền thông mới phát huy hết hiệu ứng.

Thanh Hải

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống