Bạo loạn trong tù ở Ecuador khiến hơn 50 người chết và hàng chục người bị thương

Thứ tư, 24/02/2021 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà tù ở Ecuador đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong ba cuộc bạo loạn trong nhà tù, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (23/2).

Các thành viên của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Ecuador bảo vệ một khu vực ở Guayaquil, Ecuador, vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: Marcos Pin Mendez / AFP

Các thành viên của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Ecuador bảo vệ một khu vực ở Guayaquil, Ecuador, vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: Marcos Pin Mendez / AFP

Bài liên quan

Theo nhà chức trách, bạo loạn đã nổ ra tại các nhà tù nằm ở 3 thành phố Guayaquil, Cuenca và Latacunga. Các quan chức cho biết bạo lực là do tranh chấp giữa các băng đảng đối địch bên trong nhà tù. Truyền thông địa phương đưa tin rằng các tù nhân đã bị giết bằng súng và dao.

Tổng Tư lệnh Cảnh sát Patricio Carrillo cho biết trên Twitter hôm thứ Ba (23/2) rằng các lực lượng an ninh bổ sung đã được điều động đến các nhà tù để giành lại quyền kiểm soát.

Ông Carrillo cho biết các cuộc bạo động có sự tham gia của các tù nhân an ninh cao. “Tất cả các nhà tù hiện nay đều có giới hạn và kiểm soát”, Carrillo viết.

Bạo loạn đã nổ ra vào đêm thứ Hai, sau khi các tù nhân bắt quản ngục làm con tin.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng, một số xe cấp cứu đã được nhìn thấy rời khỏi nhà tù và khi tin tức về bạo loạn được công bố rộng rãi, hàng chục thân nhân của tù nhân đã tập trung bên ngoài nhà tù để biết thêm thông tin về những gì đang xảy ra.

Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các tù nhân tụ tập trên sân thượng của nhà tù với các cảnh sát đi xe máy và xe tuần tra xung quanh nhà tù.

Trong một dòng tweet, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết các băng nhóm đã thực hiện “các hành động bạo lực đồng thời tại một số nhà tù ở nước này” và với sự phối hợp của Bộ trưởng Bộ Chính phủ, Patricio Pazmino Castillo, cảnh sát đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các nhà tù.

Bạo loạn trong tù và tranh chấp giữa các băng đảng đối địch thường xuyên xảy ra ở Ecuador. Năm tù nhân đã bị giết trong một cuộc ẩu đả tại nhà tù ở Latacunga vào tháng 12.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h