(CLO) Cơn bão Molave đổ bộ vào Philippines vừa qua đã khiến ít nhất 13 người mất tích, 120.000 người rời bỏ nhà cửa và gây lũ lụt nhấn chìm nhiều làng mạc.
Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho biết bão Movale mang theo mưa lớn, gây sạt lở và lũ lụt nghiêm trọng tại 11 khu vực.
Hiện chưa có báo cáo thương vong chính thức nhưng theo một số quan chức ứng phó thảm họa, cơn bão gây thiệt hại diện rộng và khiến ít nhất 13 người mất tích, trong đó có 12 ngư dân tại tỉnh Catanduanes.
Theo Văn phòng Bảo vệ Dân sự (OCD), ít nhất 25.000 người phải sơ tán đến các điểm trú ẩn như trường học và các tòa nhà chính phủ. Một số người đã trở về nhà tại những khu vực có thời tiết trong xanh.
"Nhiều người đang yêu cầu được giải cứu vì gió mạnh bất ngờ khiến nhà bị tốc mái" – ông Humerlito Dolor, thống đốc tỉnh Oriental Mindoro, chia sẻ với đài DZMM.
Cũng theo Thống đốc Dolor, mưa lớn suốt đêm đã gây lụt lội tại nhiều ngôi làng trong tỉnh của ông, trước khi gió lớn quật ngã cây cối và cột điện vào rạng sáng 26-10 (giờ địa phương).
Tính riêng một khu vực của tỉnh Oriental Mindoro, đã có 200 gia đình mất tàu đánh cá, ông Dolor cho biết, đồng thời nói thêm rằng giới chức đang hỗ trợ quét dọn đường sá sau khi bão đi qua.
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.