Bão Vamco tấn công Philippines, làm tê liệt các khu vực của Manila

Thứ năm, 12/11/2020 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa xối xả từ cơn bão Vamco đã tấn công các tỉnh ở đảo Luzon chính hôm thứ Năm, khiến ít nhất một người chết, ba người mất tích và làm tê liệt các khu vực của thủ đô Manila của Philippines.

Sự kiện: Philippines

Bão Vamco gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân tại thủ đô Manila của Philippines, ngày 12 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Eloisa Lopez

Bão Vamco gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân tại thủ đô Manila của Philippines, ngày 12 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Eloisa Lopez

Vamco, cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đã vùi dập một quốc gia vẫn đang quay cuồng với Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đã giết chết 25 người và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà vào đầu tháng 11.

Trận bão mới nhất, khiến 3 người mất tích ở một tỉnh ven biển, xảy ra khi quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang vật lộn với làn sóng nhiễm COVID-19 và nền kinh tế đang bị tàn phá.

Ở một số vùng ngoại ô phía đông thủ đô Manila, người dân đã trú ẩn trên những ngôi nhà bị ngập lụt của họ.

Carla Mhaye Suico, một cư dân ở thành phố Pasig, nói với đài DZBB khi đang trú ẩn trên mái nhà cùng với 15 thành viên gia đình và hàng xóm trên mái nhà của mình chỉ còn vài bước nữa.

Arlyn Rodriguez, một cư dân ở thành phố Marikina, nói với đài phát thanh DZMM rằng cô đang chờ giải cứu cùng 20 người khác, chủ yếu là trẻ em và người già sau khi lũ dâng nhanh.

Thị trưởng Marikina Marcelino Teodoro cho biết, 40.000 ngôi nhà đã bị ngập hoàn toàn hoặc một phần trong khu vực.

Tại một số khu vực của Manila, nhiều người dân đang cố gắng vượt qua dòng nước lũ cao đến thắt lưng, mang theo những vật dụng có giá trị và vật nuôi, tới nơi trú bão.

Các chuyến bay và hoạt động vận chuyển ở Manila đã bị đình chỉ trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển cũng ngừng hoạt động của cảng. Nhiều hoạt động của chính phủ không thể duy trì và thị trường tài chính Malina cũng phải đóng cửa.

Bão Vamco hiện nay đã suy yếu, với sức gió mạnh 130 km (81 dặm) mỗi giờ và gió giật lên đến 215 km/giờ khi nó di chuyển qua đảo Luzon, nơi có một nửa trong số 108 triệu người dân của Philippines.

Theo Đài khí tượng thủy văn Philippines, bão Vamco được dự báo sẽ hướng tới Việt Nam. Lũ lụt và lở đất trong tháng qua đã khiến hàng chục người ở miền Trung Việt Nam thiệt mạng và mất tích, 390.000 ngôi nhà bị hư hại.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h