Bất chấp đại dịch, “shark” Phú tự tin xuất khẩu sẽ đạt 1.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 21/05/2021 12:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse chia sẻ, năm 2021, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19, Sunhouse dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 1.000 tỷ đồng.

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tổ chức Tọa đàm “Doanh nghiệp bản lĩnh vượt khó COVID-19”.

Bất chấp dịch bệnh, hàng loạt doanh nghiệp báo lãi 

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung bộc lộ nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sunhouse, Phó Chủ tịch Hanoisme Nguyễn Xuân Phú trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sunhouse, Phó Chủ tịch Hanoisme Nguyễn Xuân Phú trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hải

Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn,… bị ảnh hưởng rõ rệt. 

Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc bị tạm ngừng hoạt động, dẫn đến việc làm, an sinh của người lao động khó có thể duy trì... 

Thế nhưng, bất chấp đại dịch, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn báo lãi “khủng”. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sunhouse cho biết: Doanh số xuất khẩu trong năm 2020 tăng 5 lần so với năm 2019, tăng trưởng toàn công ty đạt 15%.

Theo ông Phú, bí quyết để doanh nghiệp vượt dịch thành công đó là đặt ra những kịch bản như phong tỏa trong khu vực hẹp, phong tỏa thành phố, phong tỏa vùng miền. Từ đó, sẽ có những giải pháp ứng phó với từng kịch bản riêng.

Ví dụ, nếu phong tỏa  từng phần, doanh nghiệp sẽ chia nhiều kho hàng để không bị đứt gãy. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chia nhỏ nhà máy, nếu một nhà máy bị đứt gãy chuỗi cung ứng, lập tức có nguồn hàng từ các nơi khác bù vào. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có quỹ dự phòng, nếu trong bức tranh kinh doanh không có khoản này rất nguy hiểm.

“Với doanh nghiệp chúng tôi, khách hàng có khoản tiền gửi đủ để trả lương cho bộ máy trong vòng 3 năm. Ngoài khoản tiền này, chúng tôi cũng cân đối giữa phần vay, phần dự phòng, hàng hóa… Bên cạnh đó cần có những dự báo, công tác dự phòng cần được chú trọng. Nhiều khi nguồn tiết kiệm chỉ được phép dùng trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hay gặp rủi ro”, ông Phú nói.

Với cách làm như trên, ông Phú tự tin, trong năm 2021, xuất khẩu của Sunhouse có thể tăng vượt khoảng 1.000 tỷ. Đây là cơ hội để xuất khẩu cân bằng cho thị trường nội địa yếu, bởi Châu âu và Mỹ đang phục hồi tốt.

Trong khi đó, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Công ty May 10 tiết lộ, bất chấp đại dịch COVID-19, trong năm 2020, May 10 đã đạt doanh thu trên  3.800 tỷ, vượt 30% kế hoạch. 

Theo ông Việt, bí quyết để May 10 vượt dịch thành công chính là công tác phòng dịch an toàn, vừa đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu, vừa đảm bảo an toàn lao động cho hàng vạn lao động.

“Tôi nghĩ May 10 đã làm khá tốt phòng chống dịch, quan trọng nhất là rà soát, truy vết, khoanh vùng người lao động có tiếp xúc hoặc ở gần bán kính cá nhiễm F0, F1, làm triệt để kiên quyết, yêu cầu cách ly F2, và thậm chí là F3 tại nhà”, ông Việt nói.

Triển vọng phục hồi mong manh

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá: Nền kinh tế Việt Nam đã kiên cường vượt qua năm 2020 với rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hải

Trong đó, sự sụt giảm doanh thu do thị trường tiêu thụ, thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào, thiếu vốn;... đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước lâm vào cảnh khốn cùng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 65% doanh nghiệp bị giảm doanh thu, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, buộc phải tạm ngừng hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới cũng sụt giảm.

Thế nhưng, trong 4 tháng cuối năm 2020, đà tăng của nền kinh tế đã giúp nhiều doanh nghiệp thoát lỗ, thậm chí nhiều “ông lớn” ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.

Theo Chủ tịch VCCI: Hiện tại, Việt Nam đang phải trải qua một đợt bùng phát dịch bệnh mới, khiến triển vọng kinh tế phục hồi khó khăn hơn. 

“Năm ngoái, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, vốn vay với lãi suất ưu đãi, gói hỗ trợ an sinh xã hội... thế nhưng quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế. Do đó, đứng trước mối nguy hại mới từ đợt bùng phát lần này, Chính phủ cần có những giải pháp hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Theo ông Lộc, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ, Chính phủ nên có thêm các chính sách liên quan tới thể chế, như giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian hoàn thiện hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh leo thang.

“Về phát triển thị trường nội địa, cần đẩy mạnh các cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", "Hàng Việt chinh phục người Việt" để tiếp sức cho doanh nghiệp. Cùng với đó, cần xây dựng kịch bản diễn biến của thị trường để giúp DN chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh”, ông Lộc nói.

Việt Vũ

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp