Huế:

Bắt giữ 12 đối tượng thanh thiếu niên liên tiếp đốt pháo trên đường phố

Thứ sáu, 01/01/2021 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/1, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm với 12 đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ nguy hiểm.

Trước đó, ngày 26/12/2020, vào khoảng 22 giờ 45, nhóm nam thanh niên gồm 12 đối tượng đã điều khiển xe mô tô và dừng lại tại ngã 6 Hùng Vương, TP. Huế đốt 2 quả pháo hoa nổ. Tiếp đó, nhóm này đốt thêm 4 quả pháo tại ngã 3 An Dương Vương và Hồ Đắc Di.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP. Huế nhanh chóng vào cuộc truy xét. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an làm rõ, bắt giữ toàn bộ nhóm thanh thiếu niên trên.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: danviet.vn

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: danviet.vn

Các đối tượng liên quan vụ đốt pháo nổ gồm: Lê Thành, Trần Văn Nam (cùng SN 1997), Trần Quang Lợi, Nguyễn Văn Phúc (cùng SN 1999), Trần Phước Thành, Lê Viết Khoa, Trần Công Lập, Nguyễn Khoa Khải (cùng SN 2002), Châu Viết Mùi (SN 2003), Trần Quốc Anh Tuấn (SN 2005) và Lê Viết Sỹ (SN 2007). Tất cả các đối tượng này đều trú tại phường An Tây, TP. Huế.

Quá trình điều tra, Công an TP. Huế làm rõ người bán pháo cho nhóm thanh thiếu niên này là Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, trú tại 70 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế).

Tang vật là xác pháo nổ được cơ quan Công an thu giữ.

Tang vật là xác pháo nổ được cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng  pháo, có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.
Theo đó, chỉ cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đẩy đủ được sử dụng pháo hoa không gây ra tiếng nổ vào các dịp lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khi sử dụng chỉ được mua pháo tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án