Bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác tận diệt hải sản

Thứ hai, 14/05/2018 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại úy Nguyễn Đức Trí, Hải đội trưởng Hải đội 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết: đơn vị vừa bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản tận diệt ven bờ biển Hà Tĩnh.

 

Báo Công luận
2 tàu hành nghề giã cào bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau khi truy đuổi được 3 hải lý 

Theo đó, khoảng 15h ngày 13/5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên biển thuộc địa phận bờ biển xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý, tàu tuần tra của Hải đội 2 phát hiện tàu cá số hiệu NA 9067 do Nguyễn Văn Nam (trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng và tàu cá (chưa rõ số hiệu) do Nguyễn Văn Tiến (em trai của Nam) điều khiển đang sử dụng lưới giã cào để tận diệt hải sản.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 tàu cá nói trên lập tức cắt lưới giã cào bỏ chạy. Thế nhưng khi bỏ chạy được 3 hải lý thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, áp giải vào bờ.

Báo Công luận
Lực lượng Hải đội 2 đang áp giải 2 tàu hành nghề giã cào vào bờ để xử lý 

“Thời điểm này đang là mùa cá sinh sản nên các ngư dân sử dụng tàu giã cào để đánh bắt hải sản ven bờ. Tuy nhiên, việc bắt giữ các tàu này rất khó khăn vì các chủ tàu luôn chống đối lực lượng chức năng, thậm chí sử dụng tàu đánh cá đâm vào tàu tuần tra. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã bắt giữ được 2 vụ với 4 tàu hành nghề giã cào”, đại úy Trí nói.

Hiện cả 2 tàu cá đã được lực lượng Hải đội 2 bàn giao cho lực lượng Biên phòng Cửa Sót để xử phát theo quy định.

Được biết, thời gian qua nhiều ngư dân Hà Tĩnh đã thiệt hại về ngư lưới cụ khi bị những tàu giã cào này cuốn mất lưới. Trước thực trạng này, lực lượng Biên phòng đã tổ chức, triển khai nhiều đợt truy quét, ngăn chặn nhằm chấn chỉnh tình trạng trên.

Phương thức hoạt động của tàu giã cào là sử dụng 2 tàu công suất lớn trên 410 CV chạy song song, kéo theo một tấm lưới, phía đáy của lưới được gắn nhiều chì nặng để cào sâu đến tận đáy biển.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương