Đồng Nai:

Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Thứ năm, 21/01/2021 20:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khoảng thời gian cuối năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ đột nhập vào các công ty tại Bình Dương, Đồng Nai để trộm cắp hàng trăm mét dây cáp viễn thông.

Ngày 21/1, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Văn Quý (sinh năm 1993), Trần Văn Dương (sinh năm 1995), Hồ Đăng Hà (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991) đều cùng quê tỉnh Nghệ An, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 1h45 sáng 19/1, tổ tuần tra Công an phường Phước Tân trong lúc đi tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện các đối tượng Quý và Dương đang chạy xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng Trần Văn Quý, Trần Văn Dương, Hồ Đăng Hà, Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an. ẢnhL dantri.com.vn

Các đối tượng Trần Văn Quý, Trần Văn Dương, Hồ Đăng Hà, Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an. ẢnhL dantri.com.vn

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng có mang theo nhiều dụng cụ dùng để cắt cáp điện nên đã mời cả 2 về trụ sở để tiến hành xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã khai nhận đang trên đường đi tìm cách đột nhập các công ty để cắt trộm cáp điện. Cũng từ lời khai của Quý và Dương, lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ đối tượng Hà và Mạnh.

Ngoài các đối tượng trên, công an còn bắt giữ thêm Lê Thị Ngọc (sinh năm 1986, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng chồng của Ngọc là Nguyễn Đức Thiện (sinh năm 1985) được cho tại ngoại để điều tra do đang điều trị bệnh.

Ngọc và Thiện được xác định dù biết tài sản của các đối tượng bán là tài sản trộm cắp nhưng vì ham lợi, cả 2 vợ chồng đã chấp nhận mua để kiếm lời.

Các đoạn cáp điện mà nhóm đối tượng đã cắt trộm.

Các đoạn cáp điện mà nhóm đối tượng đã cắt trộm.

Theo điều tra, từ cuối tháng 12/2020 đến nay, với thủ đoạn đột nhập vào các công ty, các đối tượng Quý, Dương, Hà, Mạnh đã thực hiện trót lọt 4 vụ cắt trộm cáp điện của các công ty trên địa bàn TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Các vụ việc đã gây thiệt hại lớn cho các công ty. Chỉ riêng thiệt hại từ công ty OEIC (KCN Biên Hòa II) có tổng trị giá lên đến trên 135 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án