Bất ngờ lý do NSND Trần Lực trở thành đạo diễn mới của 'Táo Quân' 2024

Thứ ba, 02/01/2024 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nguồn tin cho biết, đạo diễn của 'Chuyện nhà Mộc', NSND Trần Lực sẽ trở thành đạo diễn mới của chương trình 'Táo Quân' 2024.

Theo nguồn tin từ nghệ sĩ, chương trình Táo Quân 2024 (tên người xem thường hay gọi phần sân khấu kịch có nhân vật Táo Quân của Gặp nhau cuối năm) năm nay sẽ có đạo diễn mới là NSND Trần Lực.

Dù thông tin này phải đến khi "Gặp nhau cuối năm diễn ra" mới có thể chắc chắn, song cũng có thể phỏng đoán lý do vì sao NSND Trần Lực được chọn cho vị trí đạo diễn Táo Quân mới này.

bat ngo ly do nsnd tran luc tro thanh dao dien moi cua tao quan 2024 hinh 1

NSND Trần Lực. Ảnh: FBNV

Được biết, NSND Trần Lực vốn nổi tiếng hơn ở địa hạt điện ảnh. Có thời gian, ông dường như "chết" vai với những vai hiền lành, những anh bộ đội đang trên đường chiến đấu, hoặc khi ra trận trở về người yêu đã đi lấy chồng. Mới đây, Trần Lực vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh, vai người họa sĩ già trong phim Đào, phở và piano. Đây là hai vai diễn đòi hỏi ông việc thể hiện chất nghệ sĩ.

Tuy nhiên, NSND Trần Lực cũng là cái tên gắn với truyền hình và hài. Ông từng là đạo diễn của bộ phim truyền hình hài Chuyện nhà Mộc nổi tiếng trước đây. Phim kể về hành trình đi thi đại học của bố con ông Mộc. Với nhiều tình tiết rất đời và nhân văn, lại có những tình huống hài hước, bộ phim khá thu hút khán giả. Điều này có lẽ đã thêm điểm cho ông khi VTV tìm kiếm khuôn mặt đạo diễn mới của Táo Quân.

Là một chương trình truyền hình giàu tính sân khấu, Táo Quân đòi hỏi tay nghề cứng của một đạo diễn biết uyển chuyển qua hai loại hình này. Chính vì thế, tay nghề đạo diễn sân khấu của NSND Trần Lực cũng là một ưu thế.

NSND Trần Lực chính là người thành lập đoàn kịch tư nhân LucTeam. Với đội hình nhân sự linh hoạt, đạo diễn Trần Lực đã dựng nhiều vở diễn với chất ước lệ cao. Trong số này, có hai vở hài kịch mà tới giờ vẫn được đánh giá cao là Quẫn và Bạch đàn liễu.

Vở hài kịch đầu tiên nên nhắc tới là Quẫn (kịch bản Lộng Chương) cũng là vở diễn đầu tay của LucTeam. Trong vở diễn này, những mâu thuẫn của một gia đình tư sản được kể lại rất hài hước nhưng vẫn giàu tính phản biện xã hội. Đặc biệt, sân khấu đen cùng chiếc hòm đựng vàng của gia đình đã cho thấy trí tưởng tượng của đạo diễn cũng như ấn tượng khi áp dụng sân khấu cổ truyền vào vở mới.

Trong khi đó, Bạch đàn liễu (kịch bản Xuân Trình) cũng có một sân khấu rất gọn gàng với một đạo cụ xuyên suốt là cây bạch đàn lớn dần rồi bị quan chức nhòm ngó đòi chặt mang về. Vở diễn này góp phần làm công chúng thời nay hình dung rõ hơn về kịch của Xuân Trình. Sau đó một thời gian, nhà viết kịch Xuân Trình được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Diễn viên chính của vở, NSND Trung Anh, chia sẻ: "Tôi thích cách dựng mới của Trần Lực".

Cách dựng mới của LucTeam là sự ước lệ sân khấu rất gần với nghệ thuật biểu diễn của tuồng, chèo. Ở đó, các hoạt động của nhân vật được lược giản và nhấn mạnh, tạo không gian cho cảm nhận và tưởng tượng. Từ đó, sân khấu của đạo diễn Trần Lực cũng rất giản dị, cơ động, có thể mang đi diễn linh hoạt. Màu sắc dân gian này cũng trùng khớp với sắc màu Táo Quân vẫn thường sử dụng.

Từ những vở diễn mà Trần Lực đã dựng, có thể thấy ông có một năng lực làm sân khấu, năng lực dựng hài kịch đáng kể. Đây cũng là một điểm cộng khi "xét hồ sơ" để Trần Lực trở thành đạo diễn Táo Quân. Như vậy, sau những cái tên đã khẳng định thương hiệu Táo Quân như NSƯT Chí Trung, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh…, Táo Quân của Gặp nhau cuối năm lại có thêm một nghệ sĩ sân khấu tài năng nữa là NSND Trần Lực. Chỉ có điều, ông sẽ xuất hiện với vai trò đạo diễn Táo Quân chứ không phải diễn viên.

PV (t/h) 

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí