Belarus đồng ý đàm phán với EU để chấm dứt khủng hoảng người di cư

Thứ năm, 18/11/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước của ông sẵn sàng đàm phán với EU về giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới Ba Lan.

Hai nhà lãnh đạo hôm thứ Tư (17/11) đã thống nhất rằng cuộc khủng hoảng ở biên giới Belarus-Ba Lan cần được giải quyết bằng đối thoại giữa các đại diện của EU và Belarus, hãng tin Belta của Belarus đưa tin.

belarus dong y dam phan voi eu de cham dut khung hoang nguoi di cu hinh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẵn sàng đàm phán với EU để chấm dứt cuộc khủng hoảng người di cư - Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm thứ hai trong tuần này, ông Lukashenko và bà Merkel "nhất trí rằng vấn đề nói chung sẽ được đưa lên cấp độ của Belarus và EU", Belta đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức "hai bên sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán".

Người phát ngôn của bà Merkel, Steffen Seibert, cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ sở viện trợ nhân đạo và hồi hương do Liên hợp quốc và EU tổ chức để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Hai nhà lãnh đạo hôm thứ Hai đã nhắc đến vấn đề này và cũng đã thảo luận về việc tổ chức viện trợ nhân đạo cho hàng nghìn người mắc kẹt tại biên giới EU-Belarus.

Belarus đối mặt với các lệnh trừng phạt mới

Brussels đã cáo buộc Lukashenko "vũ khí hóa" việc di cư bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng nghìn người di cư đến biên giới EU-Belarus.

Hôm thứ Hai (15/11), các bộ trưởng ngoại giao của EU đã đồng ý ủng hộ một loạt các biện pháp trừng phạt được sửa đổi nhằm vào "công cụ hóa người di cư cho các mục đích chính trị".

Các biện pháp này nhằm vào các cá nhân và thực thể Belarus được coi là chịu trách nhiệm vận chuyển người di cư trong một hành động được coi là một "cuộc tấn công hỗn hợp" vào khối.

Tuy nhiên, Belarus từ chối các cáo buộc và chỉ trích EU mới là bên chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng di cư hiện tại.

belarus dong y dam phan voi eu de cham dut khung hoang nguoi di cu hinh 2

Lực lượng quân đội và cảnh sát Ba Lan đang đẩy lùi người di cư ở khu vực biên giới - Ảnh: AP

Tình hình mới nhất ở biên giới Ba Lan-Belarus thế nào?

Hôm thứ Ba (16/11), căng thẳng ở biên giới lên cao, với việc Ba Lan bắn vòi rồng và hơi cay vào những người di cư được cho là đã ném đồ vật vào lực lượng biên phòng.

Tuy nhiên, hôm thứ Tư (17/11), các nhà chức trách Ba Lan cho biết tình hình đã lắng dịu và các trại di cư cạnh cửa khẩu Kuznica có hàng rào đang "dần trống trải".

Maciej Wasik, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan, cho biết ông đã nhận được thông tin rằng chính quyền Belarus đang truy quét những người di cư khỏi khu vực vượt biên, mặc dù không rõ những người này sẽ được di chuyển đến đâu.

Hãng thông tấn nhà nước Bealrusian Belta đưa tin những người di cư đã được chuyển đến một trung tâm hậu cần được sưởi ấm gần cửa khẩu.

Một đoạn video trên Twitter do Lực lượng Biên phòng Ba Lan đăng hôm thứ Tư (17/11) cho thấy những người di cư với túi xách đang được lực lượng Belarus hướng dẫn rời khỏi biên giới đến một "địa điểm không xác định".

Trong một dòng tweet sau đó, lực lượng bảo vệ biên giới cho biết khoảng 1.000 người di cư vẫn ở khu vực gần cửa khẩu Bruzgi của Belarus, và phần còn lại đã được "các dịch vụ của Belarus đảm nhận".

Trong hơn 10 ngày, một nhóm lớn người di cư, chủ yếu thoát khỏi xung đột ở Trung Đông, đã mắc kẹt gần cửa khẩu Kuznica-Bruzgi, do bị từ chối nhập cảnh vào EU, dẫn đến hỗn loạn.

Các nhà chức trách Ba Lan đã đáp trả bằng cách cử hàng nghìn binh sĩ đến để chống lại những người di cư cố gắng vượt qua hàng rào biên giới. Nhiều người trong số những người di cư có ý định đến Đức hoặc các nước Tây Âu khác.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.

Thế giới 24h
Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Thế giới 24h
Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

(CLO) Những nỗ lực do Mỹ và các nước phương Tây khác dẫn đầu nhằm thành lập các nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ thất bại, theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

(CLO) Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng được cho là của một nhóm từ Nga có tên là APT28 nhằm vào Đức và Cộng hòa Czech và nói rằng họ cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Thế giới 24h
Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h