Giá xăng dầu tăng vọt, Mỹ muốn Trung Quốc mở kho dự trữ dầu thô khổng lồ

Thứ tư, 17/11/2021 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giá đang tiếp tục tăng mạnh khiến Mỹ phải thúc giục Trung Quốc "giải phóng" kho dự trữ dầu khổng lồ của mình khi thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế.

Mỹ đã đề nghị Trung Quốc mở kho dự trữ dầu cùng với nước này để giúp bình ổn giá dầu thô quốc tế, theo SCMP. Vấn đề được đề cập đến trong các thảo luận về hợp tác kinh tế giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

gia xang dau tang vot my muon trung quoc mo kho du tru dau tho khong lo hinh 1

Mỹ muốn Trung Quốc mở kho dự trữ dầu thô khổng lồ. Ảnh minh họa

Chính quyền của ông Biden đang đứng trước áp lực trong nước về việc phải mở kho dự trữ dầu chiến lược, khi tình trạng lạm phát gia tăng gần đây.

Vấn đề năng lượng cũng đã được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Mỹ được cho là có lượng dầu mỏ dự trữ lớn nhất thế giới, 727 triệu thùng, trong khi đó Trung Quốc có khoảng 200 triệu thùng và là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Nếu hai nước này cùng hành động, điều này sẽ tác động lớn lên giá dầu toàn cầu.

Dù Trung Quốc quyết định thế nào đi nữa, Mỹ có khả năng sẽ thông báo bắt đầu mở kho dầu dự trữ chiến lược ra thị trường đầu năm sau.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã tăng trên 5% trong 6 tháng liên tiếp, do nền kinh tế gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19 và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kích thích tiền tệ. Tỷ lệ này đã tăng lên 6,2% trong tháng 10.

Đầu tháng 11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã từ chối khi Mỹ yêu cầu sản xuất thêm dầu thô.

Trước đó, phát biểu hôm 16/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính cho biết các nhà chức trách nước này sẽ theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của thị trường năng lượng quốc tế.

 “Chúng ta cần tăng cường quản lý thương mại và dự trữ năng lượng để dẫn dắt và ổn định thị trường tốt hơn”, ông nói.  

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên vận động cộng đồng quốc tế cùng bảo vệ an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như tăng cường hợp tác khí đốt tự nhiên và năng lượng mới.

Nhà nghiên cứu năng lượng cấp cao tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Wang Yongzhong bình luận rằng giá với dầu thô hiện tại khoảng 80 USD/thùng, Trung Quốc không nhất thiết phải giải phóng ngay kho dự trữ chiến lược.

Trung Quốc xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược trong 14 năm qua. Ông Wang ước tính rằng dự trữ dầu thô của Trung Quốc tương đương khoảng 40-50 ngày nhập khẩu, trong khi đó với Mỹ là 90 ngày.

Trung Quốc từng công bố kế hoạch bán một lượng dự trữ dầu thô chiến lược vào tháng 9, nhưng động thái được các nhà phân tích xem là sự luân chuyển dầu thông thường của các cơ sở lưu trữ.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h