Belarus ép máy bay của hãng Ryanair hạ cánh, bắt nhà báo đối lập

Thứ hai, 24/05/2021 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một máy bay dân dụng của hãng Ryanair trên đường từ Hy Lạp đến Lithuania đã bị buộc phải hạ cánh xuống Belarus, với lý do đánh bom và sau đó nhà chức trách bắt một nhà báo đối lập đang bị truy nã.

Máy bay của hãng hàng không Ryanair bị buộc phải hạ cánh tại Minks - Ảnh: Toms Kalnins/EPA-EFE

Máy bay của hãng hàng không Ryanair bị buộc phải hạ cánh tại Minks - Ảnh: Toms Kalnins/EPA-EFE

Bài liên quan

Nhà báo Belarus và nhà hoạt động đối lập Raman Pratasevich đã bị bắt giữ tại một sân bay ở Minsk sau khi chuyến bay từ Athens đến Lithuania của anh ta buộc phải hạ cánh xuống Minsk vào Chủ nhật (23/5).

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin, máy bay đã được chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Minsk để hạ cánh khẩn cấp do nguy cơ một vụ nổ bom.

Một máy bay chiến đấu MIG-29 được sử dụng để hộ tống chiếc máy bay chở khách của hãng Ryanair. Theo cựu Bộ trưởng Văn hóa và Ngoại giao Belarus, tuyên bố này dựa trên thông tin mà hội đồng đã nhận được, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Một phát ngôn viên của sân bay cho biết, giới chức không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào trên máy bay sau khi kiểm tra.

Trong khi đó, Pavel Latushka, thành viên Hội đồng điều phối phe đối lập Belarus, cho rằng các kiểm soát viên không lưu Belarus đe dọa bắn hạ chiếc máy bay chở khách nếu nó không hạ cánh khẩn cấp ở Minsk.

Bộ Nội vụ Belarus xác nhận Pratasevich đã bị bắt tại sân bay, người đã có mặt trên chuyến bay này.

Dữ liệu từ trang web flightradar24.com cho thấy máy bay đã bị chuyển hướng chỉ hai phút trước khi bay vào không phận Lithuania. Sau bảy giờ trên mặt đất ở Minsk, máy bay đã cất cánh và cuối cùng hạ cánh xuống Vilnius, nơi Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte đang đợi để gặp các hành khách.

Nhà báo Belarus và nhà hoạt động đối lập Raman Pratasevich bị bắt giữ tại Belarus - Ảnh: Reuters

Nhà báo Belarus và nhà hoạt động đối lập Raman Pratasevich bị bắt giữ tại Belarus - Ảnh: Reuters

Raman Pratasevich là ai?

Pratasevich là người đồng sáng lập kênh Nexta, một ứng dụng nhắn tin Telegram và đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình lớn chống lại Tổng thống Lukashenko, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 8 năm ngoái với 80% nhưng bị phe đối lập cáo buộc gian lận.

Người đàn ông 26 tuổi này đã trốn khỏi Belarus để đến Ba Lan hiện phải đối mặt với cáo buộc có thể chịu mức án tù lên đến 15 năm.

Lãnh đạo phe đối lập lưu vong của Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya mô tả Pratasevich là một "nhà báo, nhiếp ảnh gia, blogger và nhà hoạt động".

Chính phủ Belarus coi Nexta là "kẻ cực đoan" và đã cấm đăng lại thông tin từ kênh truyền thông này.

Minsk đã đưa Pratasevich vào danh sách "các cá nhân liên quan đến hoạt động khủng bố" vào năm ngoái. Anh ta cũng phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự khác, bao gồm cả việc kích động hận thù chống lại chính phủ.

Đe dọa trừng phạt

Bộ Ngoại giao Đức cho biết Belarus nên giải thích ngay lập tức về cả việc chuyển hướng và cáo buộc bắt giữ Pratasevich. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng nằm trong số những người bày tỏ sự thất vọng.

Nhà đối lập Tsikhanouskaya hiện sống lưu vong ở Lithuania đã thúc giục Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế bắt đầu điều tra. Bà nói: “Rõ ràng đây là một hoạt động của các dịch vụ đặc biệt nhằm cướp một chiếc máy bay nhằm giam giữ nhà hoạt động và blogger Raman Pratasevich”.

Khi các quan chức châu Âu đe dọa các lệnh trừng phạt mới đối với Belarus, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi việc buộc phải hạ cánh và bắt giữ là một "hành động gây sốc", yêu cầu thả Protasevich ngay lập tức và cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang "phối hợp với các đối tác của chúng tôi trong các bước tiếp theo".

Chấn Phong

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h