Đứt cáp treo ở Ý khiến 14 người chết, 1 người bị thương

Thứ hai, 24/05/2021 06:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức và lực lượng cứu hộ cho biết, ít nhất 14 người đã chết và một trẻ em bị thương nặng vào Chủ nhật (23/5) khi một cáp treo nối Hồ Maggiore của Ý với một ngọn núi gần đó bị đứt.

Cáp treo bị rơi ở Stresa, gần Hồ Maggiore, Ý ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: Dịch vụ cứu nạn Alpine / REUTERS

Cáp treo bị rơi ở Stresa, gần Hồ Maggiore, Ý ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: Dịch vụ cứu nạn Alpine / REUTERS

Bài liên quan

Cáp treo Stresa-Mottarone đưa khách du lịch và người dân địa phương từ thị trấn trên Hồ Maggiore, gần 1.400 mét trên mực nước biển đến đỉnh núi Mottarone trong 20 phút.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã được chính quyền Ý thông báo rằng 5 công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng và một người Israel khác đang trong tình trạng nguy kịch.

"Chúng tôi bị hủy hoại, thật đau đớn", Marcella Severino, thị trưởng Stresa nói với đài truyền hình RAI, trong khi Thủ tướng Ý Mario Draghi lên tiếng chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Cáp treo đang đi lên núi thì cabin rơi xuống đất khoảng 20 mét và lăn xuống dốc nhiều lần trước khi bị cây chặn lại, bà Severino cho biết.

Những người đi bộ gần đó đã nghe thấy một tiếng rít lớn ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, bà cho biết thêm rằng vụ tai nạn được cho là do một trong những dây cáp bị đứt.

Thị trưởng Stresa nói rằng một số nạn nhân đã được tìm thấy bị mắc kẹt bên trong cabin, còn những người khác bị hất văng vào rừng.

Các nhà điều tra đã bắt đầu xác định danh tính các nạn nhân, bao gồm cả công dân nước ngoài, bà Stresa nói, mà không nói thêm chi tiết.

Dịch vụ cứu hộ núi cao của Ý cho biết, cuộc gọi đầu tiên đến ngay sau trưa (10h00 GMT) và thêm rằng cabin bị rơi cáp nằm "bẹp dúm" trong rừng.

Hai đứa trẻ đã được trực thăng đưa đến một bệnh viện nhi ở thành phố Turin gần đó. Tuy nhiên, một bé khoảng 10 tuổi đã tử vong sau hai lần ngưng tim. Một bé còn lại khoảng 5 tuổi đã tỉnh táo khi đến nơi và đang được phẫu thuật để ổn định nhiều chỗ gãy xương.

Cảnh sát và các thành viên dịch vụ cứu hộ đã tiến hành cứu nạn sau khi chiếc cáp treo bị rơi ở Stresa, gần Hồ Maggiore, Ý - Ảnh: Cảnh sát Italia/Reuters

Cảnh sát và các thành viên dịch vụ cứu hộ đã tiến hành cứu nạn sau khi chiếc cáp treo bị rơi ở Stresa, gần Hồ Maggiore, Ý - Ảnh: Cảnh sát Italia/Reuters

Cáp treo ở Stresa-Mottarone chỉ mới được mở lại gần đây sau khi dỡ bỏ dần các hạn chế về virus Corona.

"Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp đối với tôi, đối với cộng đồng của chúng tôi và tôi nghĩ cũng đối với cả nước Ý. Đặc biệt là bây giờ chúng tôi mới bắt đầu khởi động lại du lịch sau đại dịch", Thị trưởng Severino nói.

Đỉnh Mottarone được nhiều khách du lịch yêu thích vì có tầm nhìn toàn cảnh ra Hồ Maggiore và những hòn đảo đẹp như tranh vẽ cũng như khung cảnh của dãy Alps xung quanh.

Dịch vụ cáp treo lần đầu tiên khai trương vào tháng 8 năm 1970 sau gần ba năm hoạt động để thay thế đường sắt răng cưa, trang web của hãng cho biết.

Bà Severino nói rằng các công việc bảo trì quan trọng, bao gồm cả việc thay dây cáp, đã được thực hiện trong những năm gần đây. "Tất cả những điều này thật khó tin", thị trưởng nói.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h