Bệnh viện tâm thần Hà Nội: Chữa lành những tâm hồn khiếm khuyết

Thứ sáu, 03/04/2015 16:54 PM - 0 Trả lời

Bệnh viện tâm thần Hà Nội: Chữa lành những tâm hồn khiếm khuyết

“Người ta có thể điên vì tình thì cũng có thể tỉnh lại vì tình. Với bệnh nhân tâm thần thì liều thuốc tác dụng nhất chính là liều thuốc dành cho trái tim”.

Những người phụ nữ điên vì tình

Tiếp xúc với bác sĩ Đỗ Văn Thắng, Chủ nhiệm khoa Cấp tính nữ (Khoa A), tôi đã hiểu hơn về những căn nguyên gây nên bệnh tâm thần, đặc biệt là những người bệnh nữ dưới 55 tuổi mà khoa A chuyên tiếp nhận, điều trị chăm sóc. Ngoại trừ những người bị tâm thần do bẩm sinh, do tai nạn, còn lại nguyên nhân gây tâm thần là do sang chấn tâm lý, hoặc sau một loại bệnh nào đó.

Do ảnh hưởng của lối sống thị trường, nên các trường hợp bị loạn thần, loạn hành vi, cảm xúc phần lớn là vì nghiện rượu, nghiện game bạo lực, game sex…Bên cạnh đó có những trường hợp bị rối loạn tâm thần, hoang tưởng là do điên vì tình…Những người phụ nữ ở đây, người thì ám thị rằng chồng mình ngoại tình, đã có 2 đứa con riêng đến độ phát khùng. Người khác lại bị cú sốc tình cảm làm cho mất hết lý trí…

Kể cho chúng tôi nghe trường hợp của chị Nguyễn Thị T, Bác sỹ Đỗ Văn Thắng ánh mắt đượm buồn tiếc thương cho hoàn cảnh của chị. Chị T đã có một cuộc sống hạnh phúc với một người chồng hết mực yêu thương vợ và hai đứa con xinh xắn. Thế nhưng, bỗng một ngày chị T hứng đi xem bói. Cứ nghe thấy ai rỉ tai chỗ nào có thầy giỏi là chị lại lần tìm đến cho bằng được.

Rồi cuộc sống của chị trở nên đảo lộn khi thầy bói phán: hiện chồng chị đang ngoại tình và đã có 2 đứa con riêng với người đàn bà khác. Từ đó, chị trở thành một con người khác, luôn dò xét, đay nghiến những khi anh đi công tác hay có việc về muộn. Thậm chí, chị bỏ cả công việc để “săn lùng” tình nhân của chồng. Có hôm, anh H, chồng chị phải trực đêm, sáng 5 giờ nhìn xuống sân cơ quan đã thấy vợ đứng đấy trừng trừng nhìn lên tự bao giờ.

Quá ám ảnh với người tình không có thật của chồng, chị trở nên ngây dại, khi cười, khi khóc…Giờ, chị T vẫn ngồi thu lu trước mặt chúng tôi với tất cả những huyễn hoặc còn nguyên của mình. Người đàn bà ấy vẫn một mình thầm thì to nhỏ về kẻ thứ 3 nào đó đang chen chân vào cuộc sống của gia đình chị.

Tất cả trường hợp này đều là hậu quả của lối sống vô độ, thiếu khoa học, tin tưởng một cách mù quáng vào những điều không có thật mà quên đi những gì mình đang có. “Giá như mỗi người sống có chừng mực, kiểm soát được bản thân và biết tin tưởng thương yêu nhau thì đã không rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc này” - bác sĩ Thắng tâm sự.

Chữa lành những tâm hồn khiếm khuyết

Là bệnh viện tâm thần đầu ngành của Thành phố, hiện Bệnh viện tâm thần Hà Nội đang chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần cho nhân dân Thủ đô với quy mô 420 giường bệnh nội trú và quản lý, điều trị cho trên 10.000 bệnh nhân tại cộng đồng. “Trên 65% thầy thuốc có trình độ sau đại học, luôn cặp nhật kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị” – Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Mai, Phó Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hà Nội cho biết.

Chữa bệnh cho người thường đã khó, chữa bệnh cho người tâm thần lại càng khó hơn, bởi họ rất dễ bị kích động, có khi còn lầm tưởng bác sỹ là những kẻ khủng bố, hay chính là người tình của chồng mình…nên chyện bị bệnh nhân cào xé, gây rách da, chảy máu…là chuyện thường tình ở đây. Nhưng không vì thế mà các bác sỹ bệnh viên tâm thần Hà Nội quên đi tinh thần trách nhiệm của một người lương y.

Trong thời gian làm nghề của mình, bác sĩ Đỗ Văn Thắng đã gặp vô vàn trường hợp với những tình huống mắc bệnh khác nhau. Có những ca bệnh vô cùng đáng tiếc và khiến ông trăn trở.

Bên cạnh các biện pháp trị liệu của bệnh viện, bác sỹ Thắng và các y tá ở đây còn tìm nhiều cách để làm sao tạo ra một môi trường thân thiện, thoải mái, giúp họ có cảm giác như ở nhà.

6h30 sáng hàng ngày các y bác sỹ đã đến từng phòng bệnh dẫn bệnh nhân đi tập thể dục để lưu thông khí huyết, tăng cường sự minh mẫn cho mỗi người bệnh. Còn buổi tối, 20h30 là cấp thuốc cho bệnh nhân rồi đưa họ đi dạo quanh bênh viện hít khí trời, hòa mình vào thiên nhiên.

Báo Công luận 
Bệnh nhân đi dạo trong khuôn viên bệnh viên 

Không yên tâm, bác sỹ Thắng còn tận tay cấp phát thuốc cho người bệnh. Ông tâm sự với chúng tôi: “Người ta có thể điên vì tình thì cũng có thể tỉnh lại vì tình. Với bệnh nhân tâm thần thì liều thuốc tác dụng nhất chính là liều thuốc dành cho trái tim”.

Bước qua cánh cổng sắt của bệnh viện, những câu chuyện về những bệnh nhân tâm thần, những trăn trở, suy tư của các y bác sỹ nơi đây vẫn còn ám ảnh chúng tôi rất lâu. Nhưng, như những lời tâm sự của bác sỹ Đỗ Văn Thắng, chúng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương chân thành, và cái tâm của người bác sỹ, chắc chắn rằng sẽ có nhiều tâm hồn khiếm khuyết được chữa lành nơi đây.

Hải Yến

Tin khác

Ngày mai, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp

Ngày mai, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp

(CLO) Từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5, học sinh cả nước sẽ đăng ký dự thi tốt ngiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Bảng xếp hạng đại học châu Á: Việt Nam có 5 trường

Bảng xếp hạng đại học châu Á: Việt Nam có 5 trường

(CLO) Trong bảng xếp hạng mới nhất, bất ngờ khi trường Tôn Đức Thắng được đánh giá cao nhất trong số 5 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng.

Giáo dục
Các trường quân đội áp dụng thêm hai phương thức tuyển sinh mới

Các trường quân đội áp dụng thêm hai phương thức tuyển sinh mới

(CLO) Năm 2024, các trường quân đội có một số đổi mới trong tuyển sinh. Trong đó, thí sinh có thêm hai phương thức xét tuyển khi đăng ký dự tuyển.

Giáo dục
Huyện Chư Pưh (Gia Lai) tích cực nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Huyện Chư Pưh (Gia Lai) tích cực nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

(CLO) Để hạn chế các tai nạn thương tích xảy ra với học sinh, thời gian qua ngành Giáo dục huyện Chư Pưh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường các kỹ năng sống, những hoạt động này được các em và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng.

Giáo dục
Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

(CLO) Quá trình đăng ký dự thi, các thí sinh cần điền đủ thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham dự thi tốt nghiệp THPT 2024.

Giáo dục