Bị áp trần giá, xuất khẩu dầu thô của Nga “chuyển động” ra sao?

Thứ ba, 20/09/2022 06:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dự kiến, trong thời gian tới, các quốc gia sẽ giảm nhập dầu thô của Nga do lo ngại vướng phải lệnh trừng phạt thứ cấp của EU. Buộc quốc gia này chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác.

Gần 7 tháng xung đột Nga - Ukraine, xuất khẩu dầu của Nga đã khá ổn định và chỉ thấp hơn 400.000 thùng mỗi ngày (bpd) so với mức trước chiến tranh. Trong năm nay, Nga đã cố gắng xuất khẩu dầu thô đến thị trường châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Ước tính đến tháng 12, nguồn cung dầu của Nga có thể giảm hơn một triệu thùng/ngày sau khi EU cấm vận nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của EU có hiệu lực.

bi ap tran gia xuat khau dau tho cua nga chuyen dong ra sao hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Kể từ tháng 12 và hai tháng sau khi lệnh cấm vận sản phẩm dầu của EU có hiệu lực - Nga sẽ phải tìm “bến đỗ mới” cho 2,4 triệu thùng dầu sản xuất trong ngày  của mình nếumuốn giữ "phong độ" xuất khẩu dầu ở mức hiện tại, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong Báo cáo Phân tích Thị trường Dầu vào tuần trước.

Lệnh cấm vận của EU có thể khiến xuất khẩu và sản xuất dầu của Nga giảm sâu hơn, IEA cho biết. Cơ quan có trụ sở tại Pháp dự kiến sản lượng dầu ở Nga sẽ giảm xuống còn 9,5 triệu thùng/ngày vào tháng 2/2023, giảm 1,9 triệu thùng/ngày so với tháng 2 năm 2022.

Theo nghiên cứu của hãng dữ liệu năng lượng Kpler, khoảng một nửa nguồn cung của Nga sẽ phải tìm người mua mới, có thể được chuyển hướng sang châu Á và Trung Đông vào mùa đông này.

Trong đó, sẽ có khoảng 1 triệu thùng dầu/ngàycủa Nga có thể đến một số quốc gia Trung Đông và Indonesia, Pakistan và Sri Lanka ở châu Á, cũng như Brazil và Nam Phi.

Nếu điều này xảy ra, sẽ có một sự chuyển dịch lớn trong dòng chảy thương mại dầu thô toàn cầu. Indonesia có thể thay thế một phần dầu mà nước này hiện đang nhập khẩu từ thành viên OPEC là Nigeria, trong khi Pakistan có thể giảm nhập khẩu Arab Light, loại dầu thô hàng đầu của nhà sản xuất hàng đầu của OPEC và nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Saudi Arabia.

Hiện tại, châu Âu nhập khẩu hơn 1 triệu thùng/ngày dầu thô của Nga, đang cố gắng lấp đầy trước khi lệnh cấm vận của toàn EU đối với nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển có hiệu lực.

Trong tương lai, EU và G7 hy vọng duy trì hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga với mức giá được áp trần - cho phép dịch vụ vận chuyển hàng hải diễn ra bình thường nếu dầu của đất nước xứ sở bạch dương được bán bằng hoặc thấp hơn một mức giá nhất định.

Các nhà phân tích nhận định, mặc dù khả thi về lý thuyết, kế hoạch giới hạn giá của EU có thể đẩy giá dầu cao hơn nhiều vì dòng chảy thương mại vốn đang bị đứt gãy, các tàu chở dầu thiếu hụt nguồn cung và xuất khẩu dầu của Nga - vẫn có khả năng phục hồi đáng kể .

Hơn nữa, nếu tình hình càng trở nên căng thẳng, nhiều khả năng Nga có thể ngừng cung cấp năng lượng - bao gồm dầu thô, nhiên liệu, khí đốt tự nhiên và than - cho các quốc gia đăng ký áp trần giá dầu của Nga. Điều này sẽ thắt chặt thị trường và khiến giá dầu tăng vọt.

Công ty nghiên cứu năng lượng cho biết nhập khẩu dầu thô Nga của EU dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn 600.000 thùng/ngày vào tháng 12/2022 - giảm gần 2,5 triệu thùng/ngày so với mức 3 triệu thùng/ngày trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, Rystad Energy kỳ vọng rằng Nga sẽ có thể chuyển một phần đáng kể khối lượng dầu thô (hoặc 75%) sang châu Á và các thị trường khác.

Trong năm nay, bất kể Nga bán bao nhiêu dầu thô và sản phẩm tinh chế cho các khách hàng không thuộc EU, sự gián đoạn tiếp theo của dòng chảy dầu toàn cầu hiện đang xuất hiện.

Lê Na (Theo Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

(CLO) Các gia đình giàu có toàn cầu quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị cho con cái quản lý tài sản của mình, nhưng rất ít người thực sự chuẩn bị cho việc đó.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

(CLO) Ngày mai (2/5), tức sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

(CLO) Theo một phân tích mới của Rhodium Group, Liên minh châu Âu sẽ cần đánh thuế cao hơn dự kiến, lên tới 55% đối với xe điện của Trung Quốc để hạn chế nhập khẩu vào khối.

Thị trường - Doanh nghiệp
TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc cảnh báo nguồn cung điện mùa hè thắt chặt do nắng nóng

Trung Quốc cảnh báo nguồn cung điện mùa hè thắt chặt do nắng nóng

(CLO) Đầu tuần này, cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc dự kiến phụ tải điện tối đa trong mùa hè sẽ tăng hơn 100 triệu kilowatt so với năm ngoái, đe dọa gây căng thẳng nguồn cung ở một số khu vực, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt.

Thị trường - Doanh nghiệp