Biden ấn định thời hạn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

Thứ tư, 25/08/2021 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden nói với các nhà lãnh đạo G7 hôm thứ Ba (24/8) rằng Hoa Kỳ đang tăng tốc hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/8 tùy thuộc vào sự hợp tác từ Taliban, Nhà Trắng thông tin.

Các nhóm người chờ đợi trên đường băng tại sân bay Kabul, Afghanistan ngày 23 tháng 8 năm 2021.Ảnh: REUTERS

Các nhóm người chờ đợi trên đường băng tại sân bay Kabul, Afghanistan ngày 23 tháng 8 năm 2021.Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Tổng thống Biden đã gửi hàng nghìn lính Mỹ tới sân bay Kabul sau khi nhóm phiến quân Taliban chiếm thành phố và phần lớn đất nước cách đây chưa đầy hai tuần.

Gần 6.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang giúp sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan đang gặp rủi ro, đồng thời bảo vệ sân bay để các quốc gia khác cũng có thể sơ tán công dân của họ.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Lầu Năm Góc đưa ra khuyến nghị rằng ông Biden bám sát mục tiêu 31 tháng 8 của mình.

"Trong cuộc gặp sáng nay với các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Biden đã thông báo rằng sứ mệnh của chúng tôi ở Kabul sẽ kết thúc dựa trên việc đạt được các mục tiêu", thông báo cho biết.

Ông Biden nói với các nhà lãnh đạo G7 khác rằng việc hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/8 "phụ thuộc vào việc tiếp tục phối hợp với Taliban, bao gồm cả việc tiếp tục đưa người sơ tán đến sân bay".

Ngoài ra, Tổng thống Biden đã yêu cầu Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để điều chỉnh thời gian nếu điều đó trở nên cần thiết.

Các quan chức Hoa Kỳ nói trước đó rằng Hoa Kỳ thường xuyên liên lạc với Taliban và họ nói với nhóm này rằng thời hạn phụ thuộc vào sự hợp tác của Taliban.

Ông Biden đã cử Giám đốc CIA William Burns đến gặp thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar ở Kabul vào thứ Hai (23/8) trong cuộc gặp gỡ chính thức cấp cao nhất kể từ khi nhóm chiến binh tiếp quản thủ đô Afghanistan, một quan chức Mỹ cho biết.

Khuyến nghị của Lầu Năm Góc phản ánh những lo ngại về an ninh ngày càng tăng tại sân bay Kabul, nơi các công dân Mỹ và những người Afghanistan có nguy cơ đang được sơ tán.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết ngày càng có nhiều lo ngại về các vụ đánh bom liều chết của các tay súng Nhà nước Hồi giáo tại sân bay. Một quan chức nói rằng vấn đề không còn là nếu, mà là khi nào, các chiến binh sẽ tấn công và ưu tiên là phải thoát ra ngoài trước khi nó xảy ra.

Lầu Năm Góc trước đó nói rằng họ tự tin quân đội có thể sơ tán tất cả những người Mỹ muốn rời đi. Liệu hàng nghìn người Afghanistan có nguy cơ sẽ được sơ tán hay không vẫn chưa rõ ràng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Chúng tôi vẫn đang hướng tới mục tiêu vào cuối tháng", đồng thời nói thêm rằng Lầu Năm Góc có thể cần thêm các căn cứ để làm nơi cư trú cho những người sơ tán khỏi Afghanistan.

Ông Kirby cho biết "vài nghìn" người Mỹ đã được sơ tán khỏi Afghanistan nhưng từ chối đưa ra con số cụ thể hơn. Ông cũng cho biết ông không thể cung cấp tỷ lệ người Mỹ ở Afghanistan hiện đã được sơ tán.

Các nhà lãnh đạo Taliban mới của Afghanistan cho biết hôm thứ Ba rằng họ muốn tất cả các cuộc sơ tán nước ngoài khỏi đất nước hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 và họ sẽ không đồng ý gia hạn.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức