Ông Biden sẽ quyết định thời hạn rút quân khỏi Afghanistan trong 24h tới

Thứ ba, 24/08/2021 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Biden được cho là sẽ quyết định có hay không kéo dài thời gian biểu cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong 24 giờ tới, vì tình hình an ninh ở nước này tiếp tục xấu đi trong cuộc tấn công của Taliban.

Tổng thống Biden . Ảnh: Getty

Tổng thống Biden . Ảnh: Getty

Bài liên quan

Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền cho biết rằng, trong vòng 24 giờ tới ông Biden sẽ quyết định việc Mỹ gia hạn thời hạn cuối cùng vào ngày 31/8 đối với nhiệm vụ rút quân để Lầu Năm Góc có thêm thời gian sơ tán người Mỹ và các đồng minh Afghanistan.

Quân đội Mỹ đã tăng cường nỗ lực sơ tán kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát ở Afghanistan vào tuần trước, nhằm kéo công dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan khỏi đất nước.

Khoảng 48.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ ngày 14 tháng 8, bao gồm 10.900 người đã được di tản khỏi đất nước này trong nửa đầu ngày thứ Hai (16/8).

Tuy nhiên, các quan chức trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được cho là lo ngại rằng cần thêm thời gian để sơ tán những nhân viên còn lại khỏi Afghanistan trong bối cảnh Taliban đang càn quét một cách hỗn loạn.

Ngoài hàng nghìn người Mỹ, công dân của các nước đồng minh và người Afghanistan đã làm việc với Mỹ, khoảng 6.000 binh sĩ đã được triển khai để trợ giúp quá trình sơ tán vẫn cần được rút khỏi đất nước. Các quan chức quốc phòng cho biết phần cuối cùng có thể mất nhiều ngày, theo Reuters.

Hôm Chủ nhật (22/8), ông Biden đã để ngỏ khả năng gia hạn nhiệm vụ rút quân trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng, "Chúng tôi và quân đội đang có những cuộc thảo luận về việc gia hạn".

Trong khi ông Biden đang xem xét việc gia hạn, một số cố vấn của ông đã được cho là đã đưa ra trường hợp để rút lui trước ngày 31 tháng 8, với lý do bảo mật.

Tuy nhiên, hai quan chức Hoa Kỳ nói với rằng họ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn tiến hành sơ tán sau tuần tới.

Các quan chức quốc phòng nói với Reuters rằng gần như mọi thứ sẽ phải diễn ra hoàn hảo để Hoa Kỳ có thể rút tất cả công dân Mỹ vào ngày 31 tháng 8 vì những lo ngại tại sân bay Kabul.

Trong một diễn biến khác, Taliban không chấp thuận kéo dài thời hạn sau ngày 31/8 để quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn hơn nữa các nỗ lực giải cứu đám đông còn mắc kẹt tại sân bay Kabul của nước này.

Phát ngôn viên của Taliban cho biết, nếu các lực lượng nước ngoài không rời đi theo thời hạn đã thông báo trước đó của họ sẽ là một "sự vi phạm rõ ràng" và gây ra "hậu quả".

"Nếu Mỹ hoặc Anh tìm cách kéo dài thời gian để tiếp tục chiến dịch di tản, thì câu trả lời là không. Nếu làm ngược lại, họ sẽ hứng chịu hậu quả", Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban, nói. "Nó sẽ tạo ra sự bất tín và nếu họ cố tình tiếp tục hành vi chiếm đóng, điều đó sẽ kích hoạt phản ứng".

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h