Mỹ dùng máy bay thương mại vận chuyển người Afghanistan sơ tán

Thứ hai, 23/08/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã tranh thủ sự hỗ trợ của sáu hãng hàng không thương mại để giúp vận chuyển những người sau khi họ sơ tán khỏi Afghanistan, trong bối cảnh Washington tìm cách đẩy nhanh tốc độ đưa người Mỹ và người Afghanistan đang gặp rủi ro rời khỏi Kabul.

Mỹ dùng máy bay thương mại vận chuyển người dân sơ tán khỏi sân bay Kabul - Ảnh: Reuters

Mỹ dùng máy bay thương mại vận chuyển người dân sơ tán khỏi sân bay Kabul - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lầu Năm Góc hôm Chủ nhật (22/8) cho biết họ đã điều động 18 máy bay dân dụng của United Airlines, American Airlines, Delta Air và các hãng khác để chở người từ các địa điểm tạm thời sau khi họ hạ cánh trên các chuyến bay từ Afghanistan, dựa trên ngành công nghiệp mà lần gần nhất họ từng kêu gọi là trong Chiến tranh Iraq năm 2003.

Động thái này nhấn mạnh khó khăn mà Washington đang gặp phải khi thực hiện các cuộc di tản sau khi Taliban tiếp quản nhanh chóng Afghanistan.

Hàng nghìn người vẫn ở bên ngoài sân bay quốc tế Kabul hôm Chủ nhật (22/8) với hy vọng được sơ tán khi các tay súng Taliban đánh trả đám đông.

“Đó là một chương trình được thiết kế sau cuộc không vận ở Berlin sau Thế chiến thứ hai nhằm sử dụng máy bay thương mại để tăng cường năng lực vận tải hàng không của chúng tôi”, Tổng thống Joe Biden cho biết trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng vào chiều Chủ nhật (22/8), nói thêm rằng các hãng hàng không đã tự nguyện đăng ký cho chương trình.

Ông Biden cho biết các chuyến bay sẽ đưa những người từ "các địa điểm dàn dựng" như Qatar và Đức đến Hoa Kỳ hoặc một quốc gia thứ ba. Tổng thống Mỹ gọi đó là giai đoạn đầu của chương trình.

Các hãng hàng không American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines và Omni Air do tư nhân tổ chức sẽ cung cấp ba máy bay mỗi hãng. Ngoài ra còn có hai chiếc của Hawaiian Airlines và bốn chiếc của United Airlines.

American và Delta Airlines cho biết họ sẽ bắt đầu các chuyến bay cứu trợ vào thứ Hai (23/8) và cùng với các hãng vận chuyển khác, hoan nghênh lời kêu gọi hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo.

"Người Mỹ... tự hào đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong việc giúp quân đội Mỹ mở rộng sứ mệnh giải cứu nhân đạo và ngoại giao này. Những hình ảnh từ Afghanistan thật đau lòng", họ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Biden cho biết hoạt động này chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến các chuyến bay thương mại.

Hãng Delta cho biết hoạt động thương mại của họ không bị ảnh hưởng, trong khi American cho biết họ "sẽ làm việc để giảm thiểu tác động đến khách hàng khi hãng hàng không tạm thời loại bỏ các máy bay này khỏi hoạt động của chúng tôi". United cho biết họ vẫn đang đánh giá tác động nhưng mong đợi nó "ở mức tối thiểu".

Atlas Air cho biết hãng sẽ chở những người sơ tán đến Hoa Kỳ "và sẽ túc trực nếu cần thêm công suất".

Báo Công luận

Hạm đội Không quân Dự bị Dân sự

Trong 24 giờ qua, khoảng 3.900 người đã được sơ tán khỏi Kabul trên 35 máy bay của liên quân, bao gồm các hãng hàng không thương mại và 3.900 người khác trên 23 chuyến bay quân sự của Mỹ, theo Nhà Trắng. Tổng cộng, khoảng 25.100 người đã được sơ tán kể từ ngày 14 tháng 8, họ cho biết thêm.

Hãng hàng không quốc gia của Bahrain, Gulf Air, đã khai thác một chuyến bay từ Căn cứ Không quân Isa đến Sân bay Quốc tế Dulles bên ngoài Washington như một phần của nỗ lực sơ tán, văn phòng truyền thông của chính phủ Bahrain, NCC, cho biết hôm Chủ nhật (22/8).

Lần gần nhất Hoa Kỳ sử dụng "Hạm đội Không quân Dự bị Dân sự" trong giai đoạn dẫn đến và bao gồm cả cuộc xâm lược Iraq và trước đó là Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Số lượng máy bay hạn chế chỉ là một trong những vấn đề phải đối mặt với cuộc di tản khỏi Afghanistan khiến người di tản phải đến hàng chục quốc gia.

Các quan chức cho biết họ cũng thất vọng với việc xử lý chậm chạp của Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao, và ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh ở Kabul.

Hoa Kỳ và các đồng minh đã đưa vài nghìn quân đến để quản lý việc sơ tán công dân nước ngoài và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, nhưng lại cách xa các khu vực bên ngoài sân bay Kabul.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng Hoa Kỳ đã "đảm bảo khả năng đưa một số lượng lớn người Mỹ đi qua sân bay và sân bay an toàn" ở Afghanistan, nhưng không đưa ra chi tiết.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã sử dụng ba máy bay trực thăng quân sự để đưa 169 người Mỹ đến sân bay Kabul từ một tòa nhà chỉ cách đó 200 m. Các quan chức nói rằng loại hình hoạt động đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục.

Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên lạc với những người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan qua điện thoại, email và các phương tiện khác và rằng Hoa Kỳ đang “thực hiện một kế hoạch” để chuyển họ đến sân bay Kabul.

“Hôm nay tôi sẽ nói lại những gì tôi đã nói trước đây: Bất kỳ người Mỹ nào muốn về nhà sẽ được về nhà”, ông Biden nói.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h