Biên giới Trung-Ấn nóng trở lại với các hoạt động quân sự

Thứ hai, 27/07/2020 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau một thời gian tạm lắng từ vụ xung đột ngày 15/6, biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đang có dấu hiệu nóng trở lại bởi những hoạt động quân sự của hai bên, Sputniknews dẫn các nguồn tin cho biết.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang bố trí lực lượng khá lớn tại gần khu vực biên giới tranh chấp - Ảnh: Twitter

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang bố trí lực lượng khá lớn tại gần khu vực biên giới tranh chấp - Ảnh: Twitter

Theo tiết lộ, chính phủ Ấn Độ đã quyết định triển khai vũ khí và quân đội ở khu biên giới tranh chấp, khi hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy, quân đội Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở đồn trú binh sĩ và bổ sung thiết bị tại khu vực Aksai Chin, nhằm chuẩn bị cho một mùa đông dài và khắc nghiệt ở dãy Hymalaya.

Ấn Độ đã triển khai một phi đội gồm 12 xe tăng T-90, các xe bọc thép chở quân và một lữ đoàn lục quân (4.000 người) tới Daulat Beg Oldi, để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào của Trung Quốc từ đường đèo Shaksgam-Karakoram vắt qua khu vực thung lũng Ladakh, nhật báo Ấn Độ Hindustan Times dẫn lời một số chỉ huy quân đội.

Động thái này được cho là diễn ra sau khi đàm phán thất bại trong việc ngăn chặn công việc xây dựng của quân đội Trung Quốc, nơi họ đã triển khai gần 50.000 quân tại Aksai Chin.

Do các cây cầu trên đường Darbuk-Shyok- Daulat Beg Oldi không thể chịu được trọng lượng của xe tăng T-90 nặng 46 tấn, nên các xe tăng được vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dụng để đưa tới nơi đóng quân.

Quân đội Ấn Độ cũng đã triển khai các phương tiện chiến đấu bộ binh, pháo phản lực M-777 155mm do Mỹ sản xuất và pháo 130 mm tại nhiều địa điểm ở phía đông Ladakh, bao gồm ở khu vực Daulat Beg Oldi, Galwan và Pangong Tso.

“Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tập trung lớn của lực lượng quân đội Trung Quốc ở Khu tự trị Tây Tạng và nhiều đường hầm có thể được sử dụng để chứa các thiết bị”, tờ The Print của Ấn Độ nhận xét.

Tờ báo này cũng đánh giá, việc xây dựng các cơ sở đồn trú này cho thấy Quân đội Trung Quốc dường như đã sẵn sàng cho một mùa đông dài và khắc nghiệt.

Những hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 21 tháng 7 được một người dùng có tên @detresfa đăng trên Twitter cho thấy, một số lượng lớn thiết bị và cơ sở quân sự của quân đội Trung Quốc ở Shiquanhe, Tây Tạng.

Việc xây dựng cơ sở mới được cho là có khả năng chứa khoảng 5.000 quân và các thiết bị. Sân bay trực thăng cũng được phát hiện tại khu vực, trong khi công việc xây dựng vẫn đang diễn ra.

Sau các cuộc đàm phán cấp độ chỉ huy quân đội và ngoại giao kể từ cuộc đối đầu bạo lực ở Thung lũng Galwan vào ngày 15 tháng 6, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng, tình hình căng thẳng đã hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Quân đội Ấn Độ cho biết, Bắc Kinh chưa rút quân khỏi Pangong Tso hoặc Thung lũng Depsang.

“Quân đội Trung Quốc ở gần lãnh thổ Ấn Độ gần 8 km trong Thung lũng Depsang”, theo nguồn tin của chính phủ.

Hiện Ấn Độ và Trung Quốc đang nỗ lực làm giảm căng thẳng ở biên giới, bắt đầu vào tuần cuối tháng Tư sau khi Bắc Kinh phản đối về việc New Delhi cho xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo