Ông Tập kêu gọi quân đội tăng cường năng lực chiến tranh 'thiết bị không người lái'

Thứ sáu, 24/07/2020 20:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với sinh viên tại trường Đại học Không quân rằng đào tạo phi công cũng là một yếu tố chính trong việc tăng cường lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng một 'tinh thần quyết thắng' là chìa khóa cho một quân đội mạnh.

Ông Tập Cận Bình đến thăm bảo tàng của Đại học Hàng không Không quân ở phía đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đến thăm bảo tàng của Đại học Hàng không Không quân ở phía đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập đã yêu cầu quân đội nước này tăng tốc nghiên cứu và huấn luyện chiến tranh thiết bị không người lái.

Trong chuyến thăm một trường đại học quân sự ở phía đông bắc của Trung Quốc, ông cũng kêu gọi đào tạo nhiều phi công hơn như một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.

"Bây giờ chúng ta đã có máy bay và vũ khí phòng không tiên tiến, chúng ta cũng phải có một tinh thần quyết thắng, đó là linh hồn của một đội quân mạnh mẽ", ông Tập Cận Bình nói với các sinh viên tại Đại học Hàng không Không quân PLA ở Trường Xuân hôm thứ Năm, theo đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Ông Tập nói thêm rằng "việc đào tạo phi công thể hiện sự kỳ vọng của đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân với hy vọng xây dựng một quân đội mạnh mẽ"... Chiến tranh không người lái đang thay đổi sâu sắc kịch bản chiến tranh. Cần tăng cường nghiên cứu, giáo dục và huấn luyện chiến đấu không người lái, và đẩy nhanh việc đào tạo phi công và chỉ huy máy bay không người lái".

Zhou Chenming, một nhà phân tích quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết: "Trung Quốc đang cần một số lượng lớn phi công máy bay chiến đấu trong nỗ lực nhanh chóng tăng cường khả năng của không quân trong những năm gần đây."

Năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng tàu sân bay thứ hai của họ là Shandong, có nghĩa là họ sẽ cần ít nhất 70 phi công, cùng với nhiều sĩ quan bay hỗ trợ hơn.

Zhou cũng nói rằng "không thể bỏ qua máy bay không người lái, vì tầm quan trọng ngày càng tăng của chúng trong việc thực hiện các hoạt động gián điệp hoặc tấn công trên không."

Chuyến thăm vào thứ Năm vừa qua của ông Tập diễn ra khi chỉ còn một tuần nữa là Ngày Quân đội Trung Quốc 1/8 và trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đầu tháng này, Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận phòng không ở Biển Đông liên quan đến hai nhóm tàu sân bay trong động thái được gọi là "hỗ trợ cho một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

Mỹ cũng đã phái máy bay trinh sát và máy bay giám sát điện tử tiếp cận bờ biển Trung Quốc nhiều lần trong những tuần gần đây. Các hoạt động này khiến Bắc Kinh phàn nàn.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng xấu đi khi hai bên ra lệnh cho bên kia đóng cửa lãnh sự quán trong tuần này.

Song Zhongping, nhà phân tích quân sự có trụ sở tại Hồng Kông cho biết: "Mối quan hệ Trung - Mỹ xấu đi là lí do lớn nhất khiến Trung Quốc tham vọng tăng cường khả năng quân sự, đặc biệt là khả năng của không quân."

"Trung Quốc thiếu khả năng tấn công chiến lược, đặc biệt là ở các khu vực cách xa bờ biển", Song nói và bổ sung thêm rằng "các phản ứng trên không nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng trong chiến tranh hiện đại."

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h