Trung Quốc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Thứ sáu, 24/07/2020 11:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã ra lệnh cho Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố phía tây nam Thành Đô, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Trung Quốc vừa yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Thành Đô - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vừa yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Thành Đô - Ảnh: Reuters

“Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc về quyết định rút lại sự đồng ý cho việc thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô”, thông cáo có đoạn viết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã quyết định thu hồi giấy phép nhiệm vụ của Hoa Kỳ và thông báo cho phía Mỹ đình chỉ tất cả các hoạt động và sự kiện, nhưng khung thời gian cho việc đóng cửa vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Hiện Hoa Kỳ điều hành bốn phái đoàn ngoại giao tại Trung Quốc: một đại sứ quán ở Bắc Kinh và tổng lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương và Vũ Hán.

Lãnh sự quán Thành Đô mở cửa năm 1985 và có khoảng 200 nhân viên, 150 người trong số họ là người Trung Quốc.

Quyết định của Trung Quốc đưa ra như một hành động đáp trả cho quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston của Mỹ, vào đầu tuần.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích về quyết định này xuất phát từ nhu cầu “bảo vệ tài sản trí tuệ của người Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump, sau đó bóng gió về việc có thể đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ.

Ở một diễn biến khác, FBI vừa bắt 3 nhà nghiên cứu Trung Quốc tại lãnh sự quán San Francisco, với cáo buộc nói dối về mối liên hệ của họ với quân đội Trung Quốc để lấy thị thực và gián điệp của Mỹ cho Bắc Kinh, một cáo buộc mà Trung Quốc phủ nhận.

Hiện căng thẳng giữa hai siêu cường đã tăng vọt trong những năm gần đây trên nhiều lĩnh vực, và hai bên đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh lạnh. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h