Trung Quốc cân nhắc đóng Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán

Thứ tư, 22/07/2020 21:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán để trả đũa lệnh Washington đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston, Reuters dẫn một nguồn tin thân cận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin chỉ trích quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, Texas và cho biết Trung Quốc sẽ đáp trả xứng đáng - Ảnh: Kyodo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin chỉ trích quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, Texas và cho biết Trung Quốc sẽ đáp trả xứng đáng - Ảnh: Kyodo

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas, phải đóng để "bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ".

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ hôm 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán trong 72 giờ.

Trung Quốc gọi đây là "sự leo thang chưa từng có", "khiêu khích chính trị đơn phương", phá hoại quan hệ song phương và "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Wang Wenbin cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết trừ khi Mỹ đảo ngược quyết định của mình.

Sau yêu cầu của Mỹ, cảnh sát và cứu hỏa Houston nhận báo cáo về vụ đốt tài liệu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát Houston được triển khai đến bên ngoài lãnh sự quán và cho biết họ đã quan sát thấy khói, nhưng "không được cấp quyền vào tòa nhà".

Xe chữa cháy bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - Ảnh: Reuters

Xe chữa cháy bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - Ảnh: Reuters

Video do các nhân chứng chia sẻ cho thấy một số người đang tập trung xung quanh và ném đồ vào các đám lửa ở sân tòa nhà Tổng lãnh sự quán.

Quan hệ Mỹ-Trung đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua khi Washington cáo buộc Bắc Kinh thực hành thương mại không công bằng, phản ứng kém với sự bùng phát của virus Corona, vi phạm nhân quyền và tranh chấp lãnh thổ không chính đáng với các nước láng giềng.

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và chỉ trích Hoa Kỳ vì nhiều hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h