Biến thể Omicron lan rộng tại ASEAN

Thứ ba, 04/01/2022 08:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện đã có ít nhất 9 quốc gia ASEAN ghi nhận các ca nhiễm Omicron. Sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm này khiến nhiều nước Đông Nam Á phải lùi kế hoạch mở cửa và tăng cường khẩn cấp các biện pháp chống dịch.

Sự kiện: COVID-19

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 3/1, các nước ASEAN ghi nhận thêm 23.379 ca mắc mới COVID-19 và 244 ca tử vong. Tổng số ca bệnh ở khu vực này tới nay vượt 14.972.000 trường hợp và 305.588 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, 9/10 nước trong khối ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới, 8 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam.

bien the omicron lan rong tai asean hinh 1

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 28/12/2021. Ảnh: THX

Sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron khiến nhiều nước Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách nước ngoài, lùi kế hoạch mở cửa và tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch. Hiện đã có ít nhất 9 quốc gia ASEAN ghi nhận các ca nhiễm Omicron.

Việt Nam ngày 3/1 tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á với trên 15.900 ca mắc mới và 190 ca tử vong. Đây cũng là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở châu Á trong 24 giờ qua. Việt Nam đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron, đều là các ca nhập cảnh.

Thái Lan cũng là một điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, song số ca lây nhiễm cộng đồng bắt đầu xu thế giảm so với vài tuần gần đây. Thái Lan trong ngày 3/1 ghi nhận thêm trên 2.900 ca bệnh mới và 18 người tử vong.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Lào đang diễn biến khó lường, tổng số ca bệnh đã vượt 100.000, số ca mắc mới đang trên đà giảm những cũng vượt 600 ca mỗi ngày, số ca tử vong tại Lào trong 24 giờ qua là 11 người.

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 6 bệnh nhân mới và chỉ có 1 ca tử vong trong một ngày qua.

Cũng tại Campuchia, ngành du lịch đã có dấu hiệu hồi phục cho dù có sự xuất hiện của biến thể Omicron. Việc người dân háo hức đi du lịch chào đón Năm mới 2022 đã giúp ngành du lịch của nước này khởi sắc.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn số liệu của Bộ Du lịch nước này cho hay trong dịp nghỉ lễ đón Năm mới 2022 cuối tuần qua có tổng cộng 1.145.141 người đi du lịch tại Campuchia, trong đó có 5.754 du khách nước ngoài, tăng 63,65% so với cùng thời điểm trước đó một năm.

Sau khi Campuchia tuyên bố kết thúc “Sự cố cộng đồng ngày 20/2” sau hơn 10 tháng, chính quyền thủ đô Phnom Penh và các tỉnh đã tổ chức lại các hoạt động cộng đồng, bao gồm cả hòa nhạc để chào mừng Năm mới 2022 và thu hút du khách. Tại Phnom Penh, theo thống kê sơ bộ của chính quyền thành phố, hơn 360.000 người đã tới thăm các điểm du lịch chính của thủ đô như Koh Pich, khu bờ sông đối diện Cung điện Hoàng gia, khu Chroy Changvar, Sân vận động quốc gia...

Đặc biệt, những lo ngại do biến thể Omicron xâm nhập từ lao động di cư Campuchia ở Thái Lan trở về nước đã dịu đi khi không còn phát hiện các ca nhiễm biến thể này. Với tỷ lệ tiêm chủng tại Campuchia đạt mức cao, những lao động trên hiện đã có thể quay lại Thái Lan để làm việc.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe