Biểu tình phản đối Israel không kích vào Gaza trên 65 thành phố của Mỹ

Chủ nhật, 16/05/2021 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà hoạt động đoàn kết Palestine đã kêu gọi biểu tình tại hàng chục thành phố của Hoa Kỳ vào thứ Bảy (15/5), phản đối các cuộc không kích của Israel ở Gaza và bạo lực gần đây của cảnh sát và công dân Israel tại các khu vực lân cận của Palestine ở Jerusalem.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine được tổ chức trên 65 thành phố của Mỹ - Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine được tổ chức trên 65 thành phố của Mỹ - Ảnh: AP

Bài liên quan

Các cuộc biểu tình rơi vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948.

Trong khi các cuộc biểu tình quy mô lớn đã xuất hiện ở một số thành phố của Hoa Kỳ trong suốt tuần qua, các cuộc biểu tình lớn hơn nhiều dự kiến ​​đã diễn ra vào thứ Bảy khi các nhóm ở hơn 65 thành phố đã ký vào một lời kêu gọi hành động quốc gia của bởi Phong trào Thanh niên Palestine và Liên minh hành động ngay để ngừng chiến tranh và chấm dứt phân biệt chủng tộc (ANSWER).

Hàng ngàn người tập trung tại Đài tưởng niệm Washington ở Washington, DC, vào chiều thứ Bảy (15/5), trước khi diễu hành qua thành phố. Thành phố thủ đô của Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​một số cuộc biểu tình trong tuần này, bao gồm một cuộc biểu tình vào thứ Ba với hàng trăm người bao gồm các Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Andre Carson và Rashida Tlaib.

Ước tính có 10.000 người tham dự cuộc biểu tình ở thủ đô Washington của Mỹ.

“Để đối phó với việc huy động hàng chục nghìn người Palestine để bảo vệ quyền được sống trong khu phố Sheikh Jarrah của người Palestine ở Đông Jerusalem và thờ phượng tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Israel đã thực hiện các hành động giết người trên khắp Palestine bị chiếm đóng”, ANSWER cho biết trong một tuyên bố.

“Chiều sâu và bề rộng của cuộc kháng chiến của người Palestine đã gây sốc cho các cơ sở cầm quyền ở Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều chế độ trong khu vực, bao gồm cả Jordan, nơi có hơn một nửa dân số là người gốc Palestine và là “người bảo vệ” chính thức của nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa”, tuyên bố nói thêm. “Làn sóng phản kháng mới đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình rầm rộ không chỉ ở các thành phố và thị trấn bên kia Bờ Tây và Đông Jerusalem, mà còn ở nhiều thành phố của Palestine bên trong biên giới Israel năm 1948. Từ các thành phố sau này, hàng nghìn người Palestine đã đến tham gia lễ cầu nguyện Ramadan tại Al-Aqsa và nhiều người đã tham gia các cuộc biểu tình bên ngoài nhà thờ Hồi giáo và Sheik Jarrah. Các cuộc biểu tình đoàn kết đã diễn ra ở nhiều quốc gia khác, trong đó có cuộc tuần hành khổng lồ ở Yemen”.

Các cuộc tuần hành lớn cũng được báo cáo ở các thành phố San Francisco và Los Angeles của California, và ở Philadelphia, Pennsylvania và Thành phố New York.

Tại Minneapolis, Minnesota, một cuộc biểu tình lớn khác đã diễn ra, trong đó biên tập viên Mnar Muhawesh Adley của MintPress News đã báo cáo Facebook không chỉ gỡ xuống mà còn vô hiệu hóa tài khoản của cô.

Các cuộc biểu tình của nhiều người Mỹ đi kèm với các cuộc biểu tình lớn ở London và các thành phố châu Âu khác, cũng như ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Israel. Ở Paris, cảnh sát đã tấn công một cuộc biểu tình bị cấm bằng vòi rồng.

Kể từ khi chiến sự bắt đầu, nhóm vũ trang của đảng cầm quyền Gazan Hamas đã phóng hơn 2.300 quả rocket vào Israel, theo số liệu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tấn công các mục tiêu ở các thành phố xa như Tel Aviv, nơi đặt trụ sở của IDF, và đánh sập đường điện ở thành phố biển Ashdod.

Đổi lại, IDF đã tấn công Gaza, phóng hơn 1.000 tên lửa và đạn pháo phá hủy nhiều tòa nhà chung cư, trong đó có một số nhà ở là văn phòng của các hãng truyền thông quốc tế như Associated Press và Al Jazeera.

Theo các quan chức y tế địa phương, ít nhất 145 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 41 trẻ em và hơn 1.000 người bị thương. Ở Bờ Tây, ít nhất 11 người Palestine đã bị giết bởi cảnh sát và dân thường Israel. Tại Israel, hơn 300 người đã bị thương và 7 người thiệt mạng.

Đại sứ Palestine tại EU Abdalrahim Alfarra nói hôm thứ Bảy rằng Sven Koopmans, đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, sẽ triệu tập một cuộc họp với Bộ tứ Trung Đông gồm các nhà hòa giải quốc tế - Nga, Mỹ, EU và LHQ - về cuộc xung đột. Tuy nhiên, chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố không quan tâm đến việc giảm leo thang và ông cam kết trong một bài phát biểu hôm thứ Bảy (15/5) sẽ tiếp tục hành động chống lại Hamas.

Thứ Sáu (14/5) cũng là kỷ niệm 73 năm ngày Israel tuyên bố độc lập năm 1948, mà người Palestine gọi là al-Nakba - “thảm họa”. Lãnh thổ bị Vương quốc Anh chiếm giữ từ Đế chế Ottoman vào năm 1917 đã được Liên hợp quốc phân chia thành đất cho cả những người định cư Israel theo chủ nghĩa Do Thái và người Ả Rập Palestine bản địa, nhưng trong cuộc chiến với một số quốc gia Ả Rập lân cận sau đó năm 1948, Israel giành chiến thắng và đã trục xuất hơn 700.000 người Người Palestine và chiếm một phần lớn lãnh thổ dành cho họ.

Những người Palestine phải rời khỏi khu vực do chiến tranh đã trở thành người tị nạn sau khi bị từ chối quyền quay trở lại sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người trong số họ tiếp tục sống ở các vùng đất xung quanh, bao gồm cả Gaza.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h