(CLO) Tình trạng mưa lớn kéo dài từ ngày 13-14/11, khiến một số nơi ở các huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát, TP. Quy Nhơn bị ngập lụt cục bộ.
Cụ thể, tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), hiện tại mực nước đang dâng cao và chững lại. Ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh cho biết, nước dâng cao đã gây ngập nhiều đường giao thông, một số nhà dân cũng đã bị ngập. Xã đã sẵn sàng phương án và lực lượng, nếu nước tiếp tục dâng cao sẽ di dời dân đến nơi an toàn.
Tại xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) nước dâng cao, các tuyến giao thông nối với trục chính Tỉnh lộ 640 ngập từ 20cm đến 80cm. Đoạn thôn Phổ Đồng, giáp với xã Cát Chánh, huyện Phù Cát ngập sâu; Toàn bộ giao thông liên thôn chia cắt; các thôn giáp đê Đông ngập sâu 0,6 đến 1m, nước ngập vào nhà một số hộ dân từ 20cm đến 30cm.
Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, trên địa bàn nước gây ngập xã Phước Thắng, Phước Nghĩa với khoảng 300 hộ dân bị ngập. Nước chỉ mới ngập vào nhà chứ chưa đến mức độ phải di dời. Huyện đã phân công lực lượng trực tại những tuyến đường ngập sâu trong nước, cảnh báo và giăng dây không cho đi lại qua vùng ngập sâu.
Ngoài ra, mưa lớn xảy ra sạt lở khiến đất đá ở taluy dương Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn tràn xuống đường. Một lượng lớn đất đá, cây cối từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ.
Thời điểm trên có một xe tải đi ngang qua, nhưng rất may mắn không bị ảnh hưởng. Khu vực xảy ra sạt lở là đoạn đường đang lên dốc đèo, cộng với mưa lớn đã khiến giao thông đi lại khó khăn.
Công an TP. Quy Nhơn đã huy động 2 tổ công tác đến hiện trường vụ để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ cũng đã điều phương tiện đến dọn dẹp đất đá trên đường đảm bảo giao thông.
(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.
(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.