Bình Định nói gì về thông tin có người dương tính COVID-19 ?

Thứ sáu, 31/07/2020 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định khẳng định tỉnh này chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp trở về từ vùng dịch đã được xét nghiệm và chờ kết quả. Ảnh: TL.

Trường hợp trở về từ vùng dịch đã được xét nghiệm và chờ kết quả. Ảnh: TL.

Chiều 31/7, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, khẳng định đến thời điểm này tỉnh chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Thông tin nói tỉnh Bình Định đã có người dương tính với COVID-19 là không đúng, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an làm rõ, xử lý”- ông Hùng nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/7, một báo cáo của trạm y tế phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) bị đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Báo cáo này đề cập đến trường hợp chị H.T.B.T (21 tuổi, ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) “có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 dương tính” vào ngày 30/7 tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Báo cáo nhanh này cũng đề cập đến quá trình đi lại, tiếp xúc của bạn trai chị T. Văn bản này có đóng dấu đỏ của trạm y tế phường Nhơn Bình, do bà Nguyễn Thị Minh Đương ký, báo cáo sự việc lên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Quy Nhơn.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Hùng nói: “Báo cáo này là không đúng sự thật!”.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết thêm chị H.T.B.T là người trở về từ vùng dịch TP Đà Nẵng vào ngày 25/7 và đã được áp dụng cách ly tập trung từ ngày 30/7 tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại huyện Phù Cát (Bình Định).

Chị T. đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 nhưng chưa có kết quả.

Minh Châu

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe