Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16/9

Thứ tư, 15/09/2021 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khoảng thời gian hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.

Sự kiện: COVID-19

Ngày 15/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả phòng chống dịch và biện pháp phục hồi kinh tế trong trạng thái thường mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chính thức công bố, tỉnh Bình Dương sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới từ ngày 16/9.

binh duong buoc vao trang thai binh thuong moi tu ngay 16 9 hinh 1

Tỉnh Bình Dương vào trạng thái bình thường mới từ 16/9. Ảnh: laodong

Sau thời gian phòng chống dịch, hiện đã có 6/9 địa phương đạt "vùng xanh" gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Tỉnh Bình Dương đã củng cố được hệ thống cơ sở bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa số bệnh nhân tử vong. Tỉnh đã tiêm được gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, bước đầu có hệ miễn dịch cộng đồng. Từng bước khôi phục hệ thống y tế, đảm bảo người dân được khám chữa bệnh mọi lúc mọi nơi...

Từ cơ sở trên, tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9.

Trước mắt, đối với các ''vùng đỏ'' vẫn được khóa chặt để bóc tách F0, "vùng xanh" sẽ được nới lỏng giãn cách và lưu thông của người dân.

Các địa phương ''vùng xanh'' từng bước cho phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động trở lại và đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Theo quy định mới, việc nới lỏng giãn cách được thực hiện khi cho phép người dân đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày được lưu thông trong phạm vi phường/xã, F0 khỏi bệnh cũng được lưu thông. Từ ngày 16/9, cho lưu thông trong phạm vi liên huyện/thị/thành phố "vùng xanh", sau ngày 20/9, cho lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên các vẫn duy trì các chốt kiểm soát địa bàn giáp ranh để kiểm soát dịch COVID-19.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống