Viết tiếp loạt bài báo “Hành trình đi tìm công lý cho cán bộ đi B Nguyễn Ngọc Lợi”:

Bộ GD&ĐT “loay hoay” giải quyết vì cho rằng “chưa có trong tiền lệ”!

Thứ năm, 28/12/2023 12:06 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Liên quan đến số tiền đền bù cho cán bộ đi B Nguyễn Ngọc Lợi, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo để Bộ Giáo dục & Đào tạo vận dụng các quy định của Nhà nước trích ngân sách phục hồi mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của CBCNVC mất việc làm do bị xử lý oan sai.

Tuy nhiên, tại văn bản mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng vụ việc ông Nguyễn Ngọc Lợi là chưa có trong tiền lệ và đề nghị các Bộ, ngành cho ý kiến về cơ sở pháp lý, thẩm quyền thẩm định số tiền mà ông Lợi yêu cầu đền bù.

Như Báo Nhà báo & Công luận đã có nhiều kỳ báo thông tin về hành trình đi tìm công lý của cán bộ đi B Nguyễn Ngọc Lợi. Và phải sau 32 năm, ông mới chính thức được “giải oan”.

Ngày 23/02/2021, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 262/TB-TTCP, có nội dung Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện 2 nội dung gồm: Khôi phục và bàn giao cho ông Lợi các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có liên quan để ông Lợi thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

Đóng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đền bù thiệt hại cho ông Lợi do bị mất thu nhập chính đáng từ năm được công nhận tốt nghiệp đến thời điểm nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo diễn biến mức lương ngạch bậc công chức, viên chức được quy định tại các Nghị định của Chính phủ theo từng giai đoạn và các thu nhập khác theo quy định pháp luật.

bo gddt loay hoay giai quyet vi cho rang chua co trong tien le hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Lợi trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 11/11/2021, Trường Đại học Y - Dược đã bàn giao cho ông Nguyễn Ngọc Lợi 19 loại giấy tờ, tài liệu có liên quan để ông Nguyễn Ngọc Lợi thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên thống nhất chỉ trả đền bù cho ông Lợi số tiền 3.196.092.134 đồng. Trong đó: Trường thực hiện việc đóng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiền lãi bảo hiểm xã hội số tiền là: 607.080.054 đồng; số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ông Nguyễn Ngọc Lợi phải đóng để được hưởng lương hưu là: 93.844.292 đồng. Ông Nguyễn Ngọc Lợi nhận số tiền thực tế còn lại là: 2.495.167.788 đồng.

Đối với số tiền còn lại 8.864.937.866 đồng (tổng số tiền ông Lợi yêu cầu đền bù hơn 12 tỷ đồng), theo tìm hiểu của phóng viên được biết, hiện nay Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn đang “loay hoay” tìm phương án giải quyết.

Cụ thể, tại văn bản 6806 ngày 6/12/2023 Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu: Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Lợi có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị “Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo để Bộ Giáo dục & Đào tạo vận dụng các luật lệ, các quy định của Nhà nước để trích ngân sách phục hồi mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của cán bộ công nhân viên chức mất việc làm do bị xử lý oan sai”, số tiền còn lại là 8.864.937.866 đồng gồm 9 khoản tiền như sau: Tiền đào tạo các chứng chỉ sau đại học; tiền hỗ trợ mua nhà đang thuê của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP; tiền bù đắp ngoài lương do mất việc làm; tiền bù đắp tổn thương sức khỏe, tâm thần; tổn thương danh dự, mất cơ hội thăng tiến, mất khả năng tiếp cận dịch vụ công; tổn thất do bị tước quyền đi hợp tác lao động nước ngoài; thiệt hại do không có hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề từ năm 2013; tiền bảo hiểm y tế cho người phụ thuộc (mẹ quân nhân); lãi suất trả chậm lương và phụ cấp 32 năm.

Trong quá trình giải quyết bồi thường cho ông Nguyễn Ngọc Lợi, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên có Công văn số 442/ĐHYD-HCTC ngày 9/4/2021 gửi Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đề nghị cho ý kiến về cơ sở pháp lý chi trả bồi thường. Ngày 22/4/2021, Cục Bồi thường nhà nước có Công văn số 140/BTNN-NV1 gửi Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, trong đó nêu ý kiến như sau: “Trường hợp bồi thường thiệt hại của ông Nguyễn Ngọc Lợi không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017”.

Qua xem xét cho thấy, vụ việc ông Nguyễn Ngọc Lợi là chưa có trong tiền lệ, để bảo đảm thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng (thuộc đối tượng CV 400/TC/CP).

Qua đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho ý kiến về các nội dung sau: Cơ sở pháp lý để xác định và thực hiện việc chi trả 9 khoản tiền mà ông Nguyễn Ngọc Lợi đề nghị tiếp tục chi trả nêu trong Đơn ghi ngày 5/6/2023 và ngày 7/7/2023;

Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định số tiền ông Nguyễn Ngọc Lợi yêu cầu đền bù thiệt hại và phục hồi chính sách; Trình tự, thủ tục để thực hiện việc chi trả 9 khoản đền bù thiệt hại và phục hồi chính sách theo yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Lợi (nếu có).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Lợi cho rằng gần 40 năm trước khi ông bị vướng vào những chuyện oan trái thì chưa có Luật Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước. “Tôi có những phần thiệt thòi không thể nào bù đắp được, đó là tổn thất về sức khỏe, tinh thần, danh dự và mất đi toàn bộ cơ hội lao động, học tập, sự thăng tiến về trình độ khoa học, học vị, học hàm và cấp bậc trong công vụ. Vụ việc của tôi xảy ra ở thời bao cấp, vì vậy tôi mong Bộ Giáo dục và Đào tạo cần vận dụng các luật lệ, quy định của Nhà nước để trích ngân sách phục hồi mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của cán bộ, công nhân viên chức mất việc làm do bị xử lý oan sai” - ông Lợi nói.

Ông Lợi nói do thuộc nhóm biệt phái, lưu dung tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ nên vụ việc của ông mới được Thủ tướng các nhiệm kỳ trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Ông mong muốn sự việc sẽ sớm có kết quả cuối cùng, bởi 32 năm khiếu nại đã khiến gia đình ông quá mệt mỏi.

Thành Vinh

Tin khác

Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra