Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 16/5, báo cáo việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thông tin về quá trình biên soạn bộ sách giáo khoa của riêng Bộ GD&ĐT.
Theo ông Nhạ, về việc thực hiện và triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã hai lần tổ chức đấu thầu nhưng không tuyển chọn được đủ tác giả để biên soạn bộ SGK chuẩn.
Lý do được ông Nhạ đưa ra là vì ngay sau khi ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 12-2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đấu thầu tuyển chọn tác giả nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không tuyển được đủ số lượng tác giả.
Hầu hết chuyên gia đã sớm ký hợp đồng với các nhà xuất bản và đến nay, các nhà xuất bản cũng đã đưa ra những thành phẩm là tập sách giáo khoa lớp 1, có nhà xuất bản đang trong quá trình soạn thảo sách giáo khoa lớp 2.
Vì các ứng viên không thể ký hợp đồng với Bộ GD&ĐT để biên soạn từ đầu một bộ đầy đủ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 nên Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn sách giáo khoa được.
Đến ngày 26/2 vừa qua, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức đấu thầu lần hai để tuyển chọn tác giả biên soạn một bộ sách giáo khoa. Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia đã đáp ứng yêu cầu về số lượng chủ biên, tác giả, biên tập viên cần tuyển chọn để tổ chức biên soạn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6.
“Tuy nhiên, các tác giả yêu cầu nhuận bút lâu dài nhưng điều này Bộ không thể đáp ứng dẫn đến thương thảo giữa hai bên chưa thành công”, ông Nhạ nói.
Cũng theo ông Nhạ, 15 triệu USD vay làm bộ sách chuẩn vẫn trong tài khoản của Ngân hàng Thế giới.
Mặc dù Bộ GD&ĐT không trực tiếp biên soạn được một bộ sách giáo khoa nhưng bộ trưởng cho rằng Bộ GD&ĐT vẫn đảm bảo có đủ sách triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Mặt khác, khi Bộ không có một bộ sách giáo khoa riêng càng tạo điều kiện cho các nhà xuất bản cạnh tranh công bằng hơn.
Do vậy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Bộ GD&ĐT xin rút, không tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa riêng bằng ngân sách nhà nước nữa.
(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.
(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.
(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.
(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).