Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen từ chức

Thứ hai, 08/04/2019 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho biết bà sẽ từ chức vì lượng người nhập cư tăng đột biến ở biên giới với Mexico trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức cho hay, bà Nielsen từ chức theo yêu cầu của Tổng thống.

Ông Trump đã viết trên Twitter của mình rằng: "Bà Nielsen sẽ rời khỏi vị trí của mình, và tôi chân thành cảm ơn những gì bà đã làm cho đất nước".

[Trump sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết]

Trong một dòng tweet khác, Tổng thống Trump cho biết ông Kevin McAleenan, người đứng đầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, sẽ trở thành quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Bà Nielsen, năm nay 46 tuổi, giữ cương vị Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ tháng 12/2017. Những tin đồn liên quan tới việc bà từ chức đã xuất hiện từ hơn 1 năm nay, đặc biệt khi lượng người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới ở Mexico lên tới hơn 100,000 người, con số cao nhất trong lịch sử.

Hiện việc chống làn sóng nhập cư bất hợp pháp và xây dựng bức tường biên giới đang là mối quan tâm chính của ông Trump, một đòn bẩy có thể giúp ông chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào năm sau.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h