Ngày 13/10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trao Quyết định cho Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cùng các Phó Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Tân Tuyến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Phó vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Tiến Duy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Thư ký Bộ trưởng và các cán bộ Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng Ban lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn, các Phó Viện trưởng: Phạm Văn Lợi; Nguyễn Thị Phương Mai; Vũ Đình Hiếu, cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường và mong muốn Viện là một khối thống nhất, đoàn kết, nỗ lực để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ, theo cơ cấu tổ chức và kiện toàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ hai đơn vị khác nhau (Viện Khoa học môi trường - trực thuộc Tổng cục Môi trường trước đây và Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo - trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trước đây), nay sáp nhập thành Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Ban Cán sự Bộ rất chia sẻ và mong muốn tập thể Viện cùng nhau khắc phục những bất cập, khó khăn ban đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bộ trưởng cho rằng, trước mắt, Viện sẽ còn rất nhiều công việc để có thể sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn - hiệu quả, song Bộ trưởng cũng tin tưởng vào sự công minh của Ban lãnh đạo mới trong việc ổn định nhân sự, tạo khí thế làm việc hăng say, đoàn kết, đồng lòng, nhất trí.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo, thời gian tới, Viện còn phải nghiên cứu thực hiện thêm chức năng đào tạo để nâng tầm vị thế của Viện. Đồng thời, công tác nghiên cứu phải gắn với giải pháp, gắn với chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường. Không chỉ phải làm tốt nhiệm vụ chuyên môn tại Viện, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh còn yêu cầu phải kết hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương để làm tốt công tác nghiên cứu khoa học tài nguyên môi trường biển, đảo.
Bộ trưởng động viên Ban Lãnh đạo Viện cùng cán bộ, nhân viên luôn vì sự nghiệp chung mà cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kế thừa, phát huy năng lực, cống hiến hết mình. Bộ trưởng nhấn mạnh, cán bộ của Viện cần ghi nhớ làm khoa học phải có chính kiến, làm lãnh đạo phải có trách nhiệm với cấp trên, với Đảng. Bộ trưởng mong tập thể Viện luôn đoàn kết, lãnh đạo luôn khách quan, công minh.
Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; cảm ơn sự giúp đỡ phối hợp đồng bộ của các anh em đồng nghiệp để Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiện toàn được bộ máy, tổ chức như hiện nay và sẵn sàng bắt tay vào những nhiệm vụ mới.
Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, tân Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn hứa sẽ không ngừng cố gắng, tận tâm, tận lực với công việc; đoàn kết, đồng lòng cùng tập thể công chức, người lao động đơn vị khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm sau tốt hơn năm trước. Đồng thời, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ để tìm ra các cá nhân xuất sắc, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi để sẵn sàng đáp ứng cho các hướng phát triển của Viện trong tương lai; Cải cách mô hình quản lý trong Viện, trong đó chuyển đổi số là vấn đề trọng tâm để bắt kịp xu hướng chung của đất nước, đưa Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo ngày càng phát triển và trở thành Viện nghiên cứu về tài nguyên, môi trường biển hàng đầu của Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.
(NB&CL) 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Thời khắc ấy báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, cũng là thời khắc báo hiệu chiến tranh đã kết thúc. Thời khắc đáng nhớ ấy, nhiều năm sau, vẫn như đọng nguyên trong ký ức của nhiều ký giả quốc tế - những con người đã có cơ may hiếm có được ghi nhận, chứng kiến những biến động một đi không trở lại của lịch sử.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 29/4, đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội.
(CLO) Ngày 29/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Moriyama Masahito đang có chuyến thăm Việt Nam.
(NB&CL) Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ 26 đến 28/4, ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, đập tan sự kháng cự của các sư đoàn địch, tiếp cận Sài Gòn. 5 giờ sáng ngày 29/4/1975, các cánh quân của ta cùng đánh vào các căn cứ phòng ngự của địch để tiến vào nội thành Sài Gòn.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay dài ngày, đặc biệt là trên địa bàn TP Điện Biên Phủ diễn ra chuỗi các sự kiện hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên lượng người và phương tiện tăng đột biến.