Bộ trưởng GTVT thăm và chúc tết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết

Thứ hai, 04/02/2019 21:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), Đoàn lãnh đạo Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì đã có buổi kiểm tra công tác vận tải, an toàn giao thông và chúc tết các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.(CLO)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm và làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân sơn Nhất

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm và làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân sơn Nhất

Báo cáo trước Bộ trưởng GTVT, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) cho biết, đểphục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết, Cảng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc phân luồng phục vụ hành khách trong giờ cao điểm; phân bổ quầy thủ tục phục vụ tăng chuyến dịp cao điểm; bố trí thêm 800 ghế chờ, bổ sung thêm vị trí đỗ tàu bay cho các hãng hàng không…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể biểu dương các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Sơn Nhất đã hết sức nỗ lực trong việc đảm bảo anninh trật tự, an toàn giao thông hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không đã phục vụ rất tốt hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay lớn nhất Việt Nam và khu vực, đồng thời là cửa ngõ giao thương của Tp. Hồ Chí Minh với thế giới, điểm dừng chân thuận lợi và lý tưởng trong mạng đường bay từ Châu Âu, Nam Á sang khu vực Đông Nam Á.

“Do đó, công tác đảm bảo an toàn bay, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ… đảm bảo mọi hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất được lưu thông an toàn trong mọi thời điểm, nhất là vào dịp cao điểm Tết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành hàng không và của Bộ GTVT”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Năm nay, do dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 kéo dài 9 ngày nên lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, các hãng đều phải tăng cường số lượng chuyến bay phục vụ cả ngày và đêm đến 5.800 chuyến bay với 1,2 triệu vé.

Đặc biệt, dịp tết năm nay, hành khách có thêm nhiều lựa chọn bay mới với Bamboo Airways – hãng hàng không hybrid đầu tiên của thị trường Việt Nam kết hợp giữa hàng không truyền thống và hàng không giá hợp lý, nhằm kết nối trực tiếp các thành phố và các điểm du lịch mới. Tuy mới tham gia vào thị trường không lâu, nhưng Bamboo Airways đã được hàng triệu hành khách tin tưởng, hàng hứng tham gia đặt vé. Hình ảnh hãng hàng không thân thiện, tận tình chu đáo đã lan tỏa đến nhiều du khách các tỉnh thành.

Do đó dù mới chính thức cất cánh vào ngày 16/1, nhưng nhiều đường bay của Bamboo Airways luôn quá tải khiến hãng phải tăng cường chuyến bay và tích cực triển khai thêm 2 đường bay mới để kịp phục vụ dịp tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, Hãng vừa khai trương đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, Tp. Hồ Chí Minh – Vân Đồn, đồng thời tăng cường tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh lên 6 chuyến bay khứ hồi/ngày, phục vụ hành khách 24/24h trong dịp cao điểm trước tết.

Hiện Bamboo Airways đã mở được tổng cộng 10 đường bay trong nước. Trong năm 2019, Bamboo Airways đặt mục tiêu phủ sóng hầu hết các đường bay trong nước với khoảng từ 37 đến 40 đường bay nội địa. Song song với các đường bay đó, BambooAirways dự kiến hợp tác với các đối tác để sớm mở đường bay quốc tế. Trong đó, những chuyến bay trên không phận quốc tế của Bamboo Airways tới các quốc gia khu vực Châu Á dự kiến bắt đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Ngoài các chuyến bay thông thường, Bamboo Aiways sẽ mở nhiều chuyến bay kết hợp du lịch, đây sẽ là một trong những dịch vụ độc đáo mà Bamboo Airways cung cấp ra thị trường.

Năm 2018, Bamboo Airways đã ký hai thỏa thuận mua 24 chiếc máy bay A321NEO từ Airbus và 20 máy bay Boeing B787-9 Dreamliner từ Boeing, trị giá hai hợp đồng gần 8,8 tỉ USD.

Bộ trưởng Bộ GTVT chụp hình lưu niệm cũng với lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Bamboo Airways chiều 30 Tết.

Bộ trưởng Bộ GTVT chụp hình lưu niệm cũng với lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Bamboo Airways chiều 30 Tết.

Để tiếp tục phục vụ tốt hành khách 10 ngày sau Tết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần nỗ lực, đảm bảo phục vụ chu đáo đến hành khách cuối cùng và đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Mừng xuân Kỷ Hợi 2019, theo phong tục truyền thống của dân tộc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các lãnh đạo Bộ GTVT tặng quà, mừng tuổi các đơn vị ngành Hàng không và hành khách để cùng mong muốn, nỗ lực có một năm mới hạnh phúc, bình an theo phong tục cổ truyền.

Trong không khí chào đón xuân Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lời chúc mừng năm mới các đơn vị ngành hàng không, động viên cán bộ công nhân viên tại Cảng HKQTTân Sơn Nhất để cùng mong muốn, nỗ lực ngành hàng không sẽ tiếp tục có một năm mới phát triển thịnh vượng.

P.V

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp