Bộ trưởng Nội vụ Đức: IS là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Đức

Thứ tư, 27/03/2024 09:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) ISIS-Khorasan, chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đặt ra mối đe dọa Hồi giáo lớn nhất đối với an ninh ở Đức, Bộ trưởng Nội vụ nước này cho biết hôm 26/3.

ISIS-K là nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công xả súng hàng loạt mới đây ở Moscow, Nga. Bà Nancy Faeser, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Cộng đồng Liên bang Đức, cho biết: "Mức độ đe dọa vốn đã ở mức cao trước vụ tấn công Moscow và hiện vẫn ở mức cao liên tục".

bo truong noi vu duc is la moi de doa an ninh lon nhat doi voi duc hinh 1

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser. Ảnh: Reuters

Bình luận của bà được đưa ra sau 4 ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm. 

Bà Faeser cho biết Đức sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, một phần cũng nhằm mục đích tăng cường an ninh cho Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 mà nước này dự kiến tổ chức vào mùa hè tới. "Tất nhiên, an ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại giải đấu này", bà nói.

Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 và dự kiến thu hút khoảng 2,7 triệu người hâm mộ đến các sân vận động và khoảng 12 triệu người tập trung tại các điểm xem của công chúng. 

"Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh cho lực lượng của mình cũng như cho các cơ quan tình báo", bà Faeser cho biết.

Trước đó, Pháp cũng đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Moscow, cho phép thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như tăng cường tuần tra bởi lực lượng vũ trang ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h