Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tajikistan thảo luận về ứng phó với nguy cơ xung đột Afghanistan

Chủ nhật, 25/07/2021 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng tin TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Tajikistan Sherali Mirzo hôm thứ Bảy (24/7) đã thảo luận về các biện pháp chung nhằm chống lại các mối đe dọa từ Taliban ở khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga hôm thứ Sáu (23/7) cam kết giúp đồng minh Tajikistan xây dựng một tiền đồn mới ở biên giới, trong bối cảnh xung đột ở Afghanistan ngày càng tồi tệ khi quân đội do Mỹ dẫn đầu rút lui sau cuộc can thiệp kéo dài 20 năm. Hai nước cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn vào tháng tới.

"Các bên đã thảo luận về tình hình ở khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan và các biện pháp chung để vô hiệu hóa các mối đe dọa liên quan đến tình hình leo thang ở Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan", TASS dẫn lời Bộ trưởng Nga sau cuộc điện đàm.

Nga điều hành một căn cứ quân sự ở Tajikistan, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nơi chính phủ đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở Afghanistan.

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã vượt biên sang Tajikistan vào đầu tháng này để rút lui khỏi cuộc tấn công của quân nổi dậy Taliban.

Tajikistan sau đó đã gửi lại các quân nhân Afghanistan khi chính phủ Kabul sắp xếp các chuyến bay đặc biệt.

Nga, Tajikistan và Uzbekistan, một nước cộng hòa Trung Á khác có biên giới với Afghanistan, sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung gần biên giới Tajikistan-Afghanistan vào tháng tới. Moscow đã bắt đầu cung cấp phần cứng mới để củng cố căn cứ của mình ở Tajikistan.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h