Bộ trưởng Tài chính Mexico đột ngột từ chức

Thứ tư, 10/07/2019 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua đã đột ngột từ chức vì lý do không thể đi theo "đường lối các chính sách cực đoan".

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua. Ảnh: Reuters

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua. Ảnh: Reuters

Ngay lập tức, cấp dưới của ông được bổ nhiệm làm người thay thế.

Lá thư từ chức của ông đã được đăng tải công khai trên Twitter.

"Tôi tin rằng chính sách kinh tế cần dựa trên các bằng chứng của thực tế, xem xét kỹ những rủi ro có thể xảy đến với thị trường và hoàn toàn độc lập khỏi bè phái chính trị", ông Urzua viết.

"Những điều này không hề được thực hiện trong suốt quá trình làm Bộ trưởng của tôi", ông nói.

Ông cũng nói rằng có xung đột lợi ích trong việc bổ nhiệm một số nhân viên của Bộ. Ông đã bị ép phải thực hiện một số việc dưới sự chỉ đạo của các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính phủ.

Đồng peso ngay lập tức đã mất 2% giá trị, cổ phiếu giảm 1.5%. Cả hai đã hồi phục lại đôi chút sau khi ông Obrador nhanh chóng bổ nhiệm Thứ trưởng Arturo Herrera làm người thay thế.

Ông Herrera hiện có nhiệm vụ vực dậy tăng trưởng kinh tế, trong khi tăng ngân sách thêm 1%, tăng cường thu hút mức đầu tư cũng như loại bỏ các điểm đánh giá xấu từ các hãng đánh giá tín dụng quốc tế.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h