Bộ trưởng Tô Lâm: Phải xử nghiêm các đối tượng chống đối khiến 2 công an hi sinh

Thứ năm, 17/09/2020 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi, động viên và đề xuất những chính sách đối với gia đình 2 chiến sĩ hi sinh. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa các trường hợp chống đối ra xử lý nghiêm minh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: TL.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: TL.

Ngày 16/9, Bộ trưởng Công an Tô Lâm gửi thư khen đến Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La cùng gia đình thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bắc Giang) và gia đình anh Quàng Văn Xôm (công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, Sơn La).

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La. Đặc biệt, ông cảm kích và chia buồn về những mất mát của gia đình thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh và gia đình anh Quàng Văn Xôm.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá hành động và sự hy sinh của thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh và anh Quàng Văn Xôm thể hiện ý chí và sự quyết tâm trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

“Các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công an đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị chức năng của bộ tổ chức thăm hỏi, động viên và đề xuất những chính sách đối với gia đình 2 chiến sĩ. Ông cũng yêu cầu khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa các trường hợp chống đối ra xử lý nghiêm minh.

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận thông tin, chiều 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang ra tín hiệu dừng ôtô 16 chỗ biển số 29B-501.64 để kiểm tra. Tài xế giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường nhưng sau đó bất ngờ tăng tốc, điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác.

Thượng sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Mạnh bị hất lên nắp capo. Tài xế sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía TP Bắc Giang. Sau khoảng 1 km, thượng sĩ Mạnh văng xuống đường. Bánh xe chèn qua người khiến anh tử vong.

Tài xế điều khiển xe gây tai nạn cho chiến sĩ CSCĐ là Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), hiện đang bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ.

Tại Sơn La, ngày 15/9, anh Quàng Văn Xôm (công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) truy bắt trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Khi đó, nghi can đã dùng dao tấn công khiến chiến sĩ Quàng Văn Xôm tử vong.

Đối tượng tên là Lò Văn Ương, SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Mộc Lan

Tin khác

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức