Bộ trưởng Y tế Ukraine tự nguyện cách ly cùng người về từ Vũ Hán

Thứ bảy, 22/02/2020 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thông điệp gửi dân thị trấn Novi Sanzhary, vùng Poltava, Ukraine, Bộ trưởng Y tế nước này Zoryana Skaletska nói: "Tôi sẽ dành 14 ngày cách ly cùng với những người sơ tán, chung cơ sở, chung điều kiện với họ".

Bộ trưởng Y tế Ukraine Zoryana Skaletska. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Ukraine Zoryana Skaletska. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được bà Zoryana Skaletska đưa ra sau khi người biểu tình Ukraine đụng độ với cảnh sát và ném đá vào xe buýt chở người được sơ tán từ Vũ Hán về nước. “Những người đó là đồng hương của chúng ta. Chúng ta sống ở cùng một quốc gia và phải chăm lo cho sức khỏe và an toàn của họ”, Bộ trưởng Y tế Ukraine Zoryana Skaletsk viết trên Facebook.

Ngày 20/2, Ukraine đưa 45 công dân nước này và 37 người nước ngoài, phần lớn là người Mỹ Latin, từ Vũ Hán về một cơ sở ở làng Novi Sanzhary để thực hiện cách ly trong 14 ngày. Tuy nhiên, người dân đã không đồng tình với kế hoạch của chính phủ và họ đã chặn đường, ném đá vào xe chở người được sơ tán. 

Người biểu tình ném gạch vào xe cảnh sát. Ảnh: Reuters

Người biểu tình ném gạch vào xe cảnh sát. Ảnh: Reuters

Khi đoàn xe buýt chở đoàn người tới gần nhà điều dưỡng ở Poltava, đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Người biểu tình bắt đầu ném đá và dùng gậy gộc tấn công xe buýt ngăn cản đoàn xe. Sau nhiều giờ đụng độ, chuyến xe sơ tán mới có thể đến được khu cách ly.

Giới chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi người dân bớt căng thẳng, những người ở địa phương cho biết họ lo sợ virus có thể lây lan. Ông Zelensky kêu gọi người dân đất nước Ukraine hãy đoàn kết và nhấn mạnh "tất cả chúng ta đều là con người".

Cảnh sát Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Novi Sanzhary, vùng Poltava. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Novi Sanzhary, vùng Poltava. Ảnh: Reuters

Dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối tháng 12/2019 đến nay đã xuất hiện tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ukraine chưa xác nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào.

Vân Trần (theo AFP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h