Bộ Y tế khởi công 2 bệnh viện chuyên khoa lớn ở phía Nam

Thứ năm, 31/12/2020 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Trung ương Chấn thương Chỉnh hình Cần Thơ và Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng trị giá của 2 bệnh viện là 1.950 tỷ đồng.

Tại TP. Cần Thơ, sáng 31/12/2020, dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được khởi công tại Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Khi khánh thành, bệnh viện sẽ có 300 giường bệnh điều trị nội trú, đủ khả năng tiếp nhận 300-500 lượt người dân đến khám điều trị ban ngày. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Sau khi dự án hoàn thành đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ góp phần vào hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ nhu cầu về khám, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ khởi công Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ khởi công Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện Trung ương Chấn thương chỉnh hình Cần Thơ được đầu tư hoàn chỉnh các phân khu chức năng thành bao gồm: Khu khám và điều trị ban ngày; Khu kỹ thuật nghiệp vụ; Khu điều trị nội trú; Khu hậu cần, kỹ thuật phụ trợ và dịch vụ tổng hợp; Khu hành chính quản trị.

Khối nhà chính được thiết kế hợp khối gồm khối kỹ thuật nghiệp vụ cao 3 tầng và khối nội trú cao 8 tầng; tổng diện tích sàn 29.000m2; chiều cao công trình là 39,4m được bố trí cho các khoa: Khoa khám và điều trị ban ngày, khoa cấp cứu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, khoa thăm dò chức năng, khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa điều trị tích cực, khoa phẫu thuật thần kinh sọ não, khoa phẫu thuật cột sống, khoa phẫu thuật chi trên, chi dưới, khoa bệnh lý cơ xương khớp, khoa chấn thương tổng hợp, khoa chỉnh hình nhi, khoa chấn thương bụng, khoa vi phẫu tạo hình, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ được đầu tư đồng bộ bao gồm trạm bơm, nhà ô xy, nhà xe ô tô tô, kho, nhà xe cán bộ, nhà bảo vệ, cấp thoát nước ngoài nhà, sân đường nội bộ.

Trước đó, cùng ngày 31/12/2020, tại TP.HCM, Bộ Y tế làm lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại huyện Bình Chánh.

Dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM, có 300 giường bệnh, 800-1.000 lượt khám điều trị ban ngày. Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM khu chức năng thành 5 khu gồm: Khu khám và điều trị ban ngày; Khu kỹ thuật nghiệp vụ;  Khu điều trị nội trú;  Khu hậu cần, kỹ thuật phụ trợ và dịch vụ tổng hợp; Khu hành chính quản trị.

Khối nhà chính được thiết kế hợp khối gồm khối kỹ thuật nghiệp vụ cao 3 tầng và khối nội trú cao 6 tầng; tổng diện tích sàn 29.382m2; chiều cao công trình là 30,45m được bố trí cho các khoa: Khoa khám và điều trị ban ngày, khoa cấp cứu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa y học hạt nhân, khoa xét nghiệm, khoa thăm dò chức năng, khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa điều trị tích cực, khoa ngoại tổng hợp, khoa nội tiết  người lớn, khoa nội tiết trẻ em, khoa y học cổ truyền-phục hồi chức năng, khoa đái tháo đường, khoa bệnh lý tuyến yên và thượng thận, khoa bệnh lý tuyến giáp và cận giáp, khoa nội tổng hợp, khoa chăm sóc bàn chân, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ gồm trạm bơm, nhà ôxy, nhà xe ô tô, kho, nhà xe cán bộ, nhà bảo vệ, cấp thoát nước ngoài nhà, sân đường nội bộ.

Phát biểu tại lễ khởi công 2 công trình bệnh viện quan trọng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, cho biết, Bệnh viện Trung ương Chấn thương Chỉnh hình Cần Thơ có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người bệnh tại khu vực ĐBSCL.

Việc khởi công bệnh viện có ý nghĩa rất lớn để từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng công trình đúng tiến độ, an toàn và sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương.

Với công trình Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM, khởi công xây dựng bệnh viện là nỗ lực của ngành y tế nhằm có thêm một cơ sở y tế lớn tuyến trung ương để điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường… giúp người dân không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các vùng lân cận có thêm một cơ sở điều trị tuyến trung ương với những bác sĩ giỏi, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại sẵn sàng thu dung, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân.

PV  

Tin khác

Diễn biến mới nhất vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai

Diễn biến mới nhất vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai

(CLO) Hiện tại có 120 bệnh nhân được điều trị ngoại viện, 399 ca đang điều trị tại các bệnh viện và 2 bệnh nhi chuyển biến nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Sức khỏe
Thai phụ 32 tuổi mất con ở tuần 40 vì biến chứng tiểu đường

Thai phụ 32 tuổi mất con ở tuần 40 vì biến chứng tiểu đường

(CLO) Thai phụ này trong quá trình mang thai rất nhiều yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu bị đái tháo đường nhưng chủ quan đã không tham khám và điều trị đúng cách dẫn đến thai lưu.

Sức khỏe
Thái Bình: Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thái Bình: Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng ngày 4/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ gắn biển công trình “Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (19/5/1890-19/5/2024), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải.

Sức khỏe
Cứu sống người đàn ông bị xà beng đâm xuyên thành bụng

Cứu sống người đàn ông bị xà beng đâm xuyên thành bụng

(CLO) Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị thanh xà beng sắt dài hơn 1m đâm xuyên thành bụng do tai nạn lao động.

Sức khỏe
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về vụ ngộ độc khiến 470 người nhập viện

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về vụ ngộ độc khiến 470 người nhập viện

(CLO) Theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng, đặc biệt là các ca đang điều trị hồi sức tích cực, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, động viên người bệnh và gia đình.

Sức khỏe