Boris Johnson: Tôi sẽ dừng chi trả EU để tìm kiếm thỏa thuận tốt hơn

Thứ hai, 10/06/2019 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Boris Johnson, ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Anh đã nói rằng ông sẽ tạm hoãn các khoản chi trả cho EU để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn, khiến Pháp phản ứng dữ dội.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ông Johnson là 1 trong số 11 nhà làm luật đang chạy đua vào vị trí Thủ tướng sau khi bà May tuyên bố từ chức vào thứ Sáu tuần trước vì không thể nhận được sự hậu thuẫn cần thiết đối với thỏa thuận của mình.

Ông Johnson đã đưa ra thông điệp đầu tiên của mình trong cuộc đua lần này, nhằm vào phe ủng hộ Brexit của đảng Bảo thủ với một lời hứa sẽ cứng rắn hơn với Brussels về những điểu khoản của Brexit.

"Tôi nghĩ những người bạn và đối tác của chúng ta cần hiểu rằng khoản tiền sẽ được hoãn cho tới khi nào chúng ta có thêm chi tiết về việc xúc tiến trong tương lai", ông Johnson nói với tờ Sunday Times. "Tiền luôn là đòn bẩy quan trọng trong việc đàm phán".

Một nguồn tin từ Pháp cho biết Tổng thống nước này nói rằng việc Anh không chi trả khoản tiền 39 tỷ Bảng Anh sẽ đồng nghĩa với việc nước này bị vỡ nợ công.

"Việc không chi trả các khoản nợ bắt buộc của mình là thất bại trong việc tôn trọng các lời hứa quốc tế, khiến đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ công với những hậu quả mà ai cũng biết", nguồn tin của Reuters cho hay.

Ứng viên nổi trội khác, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và Bộ trưởng Nông nghiệp Michael Gove cùng Bộ trưởng nội vụ Saijd Javid đều muốn đàm phán hoặc thay đổi thỏa thuận với EU, nhưng không ai đưa ra lời đe dọa không chi trả như ông Johnson cả.

39 tỷ Bảng Anh được cho là khoản nợ còn dư đọng giữa Anh và EU trong những năm vừa qua.

EU đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không tái đàm phán lại thỏa thuận vơi Anh, vốn bị Quốc hội nước này phủ quyết 3 lần liên tiếp.

"Chúng ta sẽ có một thái độ đàm phán khác và một đội ngũ đàm phán khác", ông Johnson bổ sung rằng ông sẽ trực tiếp lựa chọn các đàm phán viên từ chính thành phần chính phủ thay vì một đội ngũ công bình thường như trước.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h