Brexit: Thủ tướng May đánh cược với đảng Lao động

Thứ tư, 03/04/2019 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng bà sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hoãn Brexit lần hai để có thời gian đàm phán với đảng Lao động đối lập, nước cờ cuối nhằm tháo gỡ thế bế tắc trong đàm phán Brexit hiện tại.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Gần 3 năm sau khi Anh bỏ phiếu đồng ý rời EU, hiện vẫn chưa rõ nước này sẽ làm điều này ra sao, hay thậm chí nó có thể diễn ra hay không.

Trong một thông cáo vội từ văn phòng chính phủ sau cuộc họp 7 tiếng với các thành viên nội các, bà May nói rằng sẽ tìm kiếm một cuộc trì hoãn Brexit ngắn thứ 2.

Việc bà tiếp cận đảng Lao động mở ra khả năng về một liên minh thuế quan với EU như đảng này mong muốn, tuy rằng điều này có thể sẽ phá vỡ sự đoàn kết trong đảng Bảo thủ của bà.

"Tôi đang đề nghị lãnh đạo đảng Lao động cùng ngồi lại và thống nhất một kế hoạch để tất cả cùng có thể đảm bảo việc Anh rời EU với một thỏa thuận", bà May cho hay.

"Chúng ta sẽ cần gia hạn thêm Điều 50 1 lần nữa, ngắn hạn thôi và sẽ kết thúc ngay khi chúng ta đạt thành 1 thỏa thuận. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng việc gia hạn ngắn này chỉ nhằm đảm bảo một Brexit thuận lợi".

Quốc hội Anh thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc của Brexit

Ông Corbyn cho hay ông "rất vui lòng" ngồi lại với bà May và sẽ không đặt điều kiện gì trước phiên họp. Ông cũng nói rằng đảng của ông mong muốn thiết lập nên một liên minh thuế quan với Anh, cho phép Anh tiếp tục tiếp cận thị trường mở của EU và bảo vệ người lao động.

Ông cũng nói rằng sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ nếu như không một thỏa thuận nào được Hạ viện thông qua.

Đức và Pháp đã kêu gọi Anh phải bày tỏ rõ ràng hơn lập trường của mình, hoặc sẽ phải đối diện với một cục diện Brexit không thỏa thuận trong những ngày tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h