BSR bàn giao 10 nhà đại đoàn kết tại thị xã Điện Bàn - Quảng Nam

Thứ năm, 20/05/2021 17:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/5/2021, tại gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn-Quảng Nam tổ chức bàn giao 10 nhà đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Sự kiện: Quảng Nam

10 nhà đại đoàn kết đã được xây mới và trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đưa vào sử dụng, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn tài trợ 500 triệu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Lành là một trong những người được tài trợ xây dựng nhà vô cùng xúc động, cảm ơn chân thành đến Công ty Cp Lọc hóa dầu Bình Sơn và các cấp chính quyền thị xã Điện Bàn đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để gia đình có kinh phí xây dựng được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, giúp gia đình ổn định cuộc sống và làm ăn.

Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm và đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác An sinh xã hội trên cả nước, đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Hằng năm, BSR thường trích từ 30 đến 40 tỷ đồng từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh để thực hiện các chương trình ASXH như xây dựng nhà đại đoàn kết, tài trợ cho giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai, tết vì người nghèo,...

Trang Nhung

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp