BTS tạm tan rã để các thành viên phát triển sự nghiệp solo

Thứ tư, 15/06/2022 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/6, nhóm nhạc đình đám BTS đã ăn mừng ngày ra mắt, với lễ kỷ niệm BTS Festa 2022 được tổ chức khác so với mọi năm. Các thành viên cùng nhau dùng bữa và họ cũng đưa ra một thông báo quan trọng về tương lai.

Nam ca sĩ Suga gây bất ngờ khi thông báo: "Bây giờ chúng mình đang tạm ngừng hoạt động”. Anh tiếp tục: “Chúng tôi phải nói về hướng đi mà mình đang theo đuổi”.

RM sau đó đã chia sẻ về việc gây dựng hình tượng của BTS trong những năm gần đây: “Cho đến khi ON và Dynamite ra mắt, mình đã nắm được định hướng của nhóm BTS. Nhưng khi ra mắt Butter và Permission to Dance, mình thực sự không biết nhóm đang đi theo hướng nào nữa".

bts tam tan ra de cac thanh vien phat trien su nghiep solo hinh 1

Các thành viên của nhóm BTS tổ chức ăn mừng ngày ra mắt đặc biệt - Ảnh: Bight music

bts tam tan ra de cac thanh vien phat trien su nghiep solo hinh 2

Tại lễ ăn mừng này, các thành viên của nhóm đã bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động - Ảnh: Bight music

bts tam tan ra de cac thanh vien phat trien su nghiep solo hinh 3

Nguyên nhân BTS tan rã được cho là để xác định lại hướng đi - Ảnh: Bight music

bts tam tan ra de cac thanh vien phat trien su nghiep solo hinh 4

BTS là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Hàn Quốc - Ảnh: Bight music

Anh tiếp tục chia sẻ về cuộc sống bận rộn của một thần tượng K-pop: “Không có thời gian để phát triển kỹ năng và nhân cách. Mình đã trở nên khác xa so với 10 năm trước, và cần thời gian để suy nghĩ và tự lập, để những suy nghĩ trưởng thành và trở nên độc nhất".

RM cũng cho biết, sau 10 năm hoạt động với tư cách là thành viên BTS, trong khi thực hiện lịch trình bận rộn cùng nhau, mình không thể trưởng thành. "Không có thời gian để mình suy ngẫm. Mình phải biết mình là người như thế nào, BTS là những người như thế nào, tại sao mình lại ở đây, ý nghĩa của các thành viên khác đối với mình và con đường mà chúng mình cần đi trong tương lai. Mình cần ghi nhớ những điều này khi phỏng vấn và viết lời bài hát. Nhưng từ một thời điểm nào đó, chúng mình bắt đầu thấy không chắc chắn về hình tượng của nhóm", anh nói thêm.

Jimin tiếp lời: “Bây giờ chúng ta đang bắt đầu hình dung về hình tượng nghệ sĩ của mình trong mắt khán giả. Đây là lý do tại sao chúng ta cảm thấy khoảng thời gian này thật khó khăn, bởi vì chúng ta đã bước vào giai đoạn phải khám phá hình tượng của mình”.

Suga nói thêm rằng gần đây anh rất mệt mỏi khi phải vật lộn để tìm cảm hứng sáng tác: “Điều khó nhất là viết lời bài hát”. Anh cho biết: “Mình không thể nghĩ ra điều gì để nói. Mình phải viết về những điều mình nhận thấy và muốn thể hiện, nhưng mình cảm thấy như đang dồn ép bản thân… và điều đó thật khó khăn”.

Trong khi đó, RM cho biết anh cần thời gian để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp solo của mình: "Trước đây, mình đã phần nào có thể cân bằng giữa hoạt động âm nhạc cá nhân với các hoạt động nhóm, nhưng bây giờ mình không thể làm được như vậy. Mình thực sự cần một khoảng thời gian riêng”.

Hai thành viên khác là V và Jin cũng có những chia sẻ về quan điểm của mình trong lễ kỷ niệm. Cả hai đều có những tâm sự thẳng thắn về suy nghĩ của cá nhân và có cùng suy nghĩ đến lúc các thành viên của BTS nên tập trung vào hoạt động solo của cá nhân, thay vì tiếp tục theo nhóm. 

“J-Hope đã nói với mình điều này trước đây. Bây giờ, chúng ta nên tập trung vào các hoạt động solo của mình, và khi chúng ta cùng nhau trở lại với tư cách là một nhóm, chúng ta sẽ trở nên độc nhất vô nhị và tốt hơn trước đây", V nói. 

Jin cũng chia sẻ với các thành viên của BTS: “Việc hoạt động nhóm quá lâu, giống như các em đã đề cập trước đó, khiến anh bắt đầu cảm thấy mình trở thành một cỗ máy. Anh có những sở thích riêng và những việc anh muốn tự mình làm”.

bts tam tan ra de cac thanh vien phat trien su nghiep solo hinh 5

RM cho rằng hầu hết mọi người chỉ biết đến tên nhóm mà hoàn toàn không có ấn tượng về từng thành viên. Vì thế, anh cho rằng đến lúc các thành viên nên bắt đầu với hướng đi của mỗi người. “Vì là ca sĩ nên mình nghĩ việc thể hiện cái tôi thông qua âm nhạc và các màn trình diễn sẽ có tác động rất lớn. Vì vậy, kể từ bây giờ, chúng mình sẽ phát hành các album solo thay vì các mixtape", RM nói. 

Sau đó, J-Hope thừa nhận: “Tôi đã nói điều này rất nhiều với các thành viên khác, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần dành thời gian xa nhau để học cách quay lại với nhau. Tôi nghĩ thời điểm này thực sự quan trọng, vì vậy tôi hy vọng bạn không nhìn nhận điều này chỉ dưới góc độ tiêu cực".

Mặc dù BTS sẽ không hoạt động với tư cách là một nhóm, nhưng Suga nhấn mạnh: “Không phải chúng tôi đang tan rã đâu”. 

Tuần trước, BTS đã có màn trở lại được mong đợi từ lâu với album tuyển tập "Proof" và ca khúc chủ đề Yet to Come (The Most Beautiful Moment). Trước khi tạm ngừng hoạt động nhóm, họ sẽ biểu diễn ca khúc mới trên các chương trình âm nhạc trong tuần này.

Huyền Linh (Theo soompi)

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí