(CLO) Nhà chức trách Bulgaria hôm thứ Sáu (17/2) đã tìm thấy thi thể của 18 người chết ngạt trong một chiếc xe tải chở họ qua nước này. Vụ việc xảy ra khi quốc gia vùng Balkan này đang phải vật lộn với sự gia tăng của các vụ vượt biên trái phép.
Các quan chức cho biết chiếc xe tải chở 52 người di cư "được giấu dưới một số khúc gỗ". Người dân địa phương đã báo cảnh sát và họ đã tìm thấy chiếc xe tải gần làng Lokorsko, cách Thủ đô Sofia 20 km về phía Đông bắc.
Các nhà điều tra đã phát hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp với các thi thể nằm rải rác trên bãi cỏ xung quanh chiếc xe. "Theo báo cáo ban đầu, họ chết vì ngạt thở… Đây là vụ việc nguy hiểm nhất đối với người di cư ở Bulgaria", Phó Tổng công tố Borislav Sarafov cho biết.
Sarafov cho biết các nạn nhân đã chết từ 10 đến 12 giờ trước khi thi thể của họ được tìm thấy, và những kẻ buôn lậu đã bỏ chạy khi nhận thấy những cái chết.
Bốn người Bulgari đã bị giam giữ vì là nghi phạm trong vụ án. Ba mươi tư người được tìm thấy còn sống đã được đưa đến bệnh viện.
"Họ lạnh và ướt sũng, và chắc chắn họ đã không ăn gì trong vài ngày", Bộ trưởng Y tế Asen Medjidiev nói với các nhà báo trước đó. Bộ y tế Bulgaria cho biết trong số những người thiệt mạng có một đứa trẻ được cho là khoảng 6 hoặc 7 tuổi.
Sarafov cho biết, dựa trên thông tin ban đầu, những người trên xe tải có nguồn gốc từ Afghanistan. Ông nói thêm, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm này "đã vào Bulgaria vài ngày trước", băng qua hàng rào biên giới ở vùng Yambol, phía Đông nam nước này.
Thành viên EU, Bulgaria, đóng vai trò là cửa ngõ vào khối này, đã cố gắng thắt chặt an ninh để ngăn chặn số lượng người tìm cách vượt biên ngày càng tăng. Nước này đã tăng cường kiểm soát dọc theo hàng rào dây thép gai dài 234 km bao phủ gần như toàn bộ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh sát biên giới đã ngăn chặn 164.000 nỗ lực "vượt biên bất thường" vào năm 2022, so với 55.000 vào năm 2021, theo số liệu của Bộ Nội vụ Bulgaria. Nước này đang yêu cầu EU cấp hai tỷ euro để củng cố hàng rào biên giới và cải thiện hoạt động giám sát, nhưng chưa được đáp ứng.
Vào tháng 8 năm 2015, khi cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu lên đến đỉnh điểm, thi thể của 71 người di cư, trong đó có một bé gái, được tìm thấy chất đống sau một chiếc xe tải đông lạnh gia cầm bị bỏ lại ở Áo.
Một tòa án ở Hungary đã kết án tù chung thân một công dân Afghanistan và ba người Bulgary vì vụ án. Một số sự cố tương tự nhưng ít chết người hơn đã được ghi nhận trong những năm gần đây, bao gồm ở Anh, Croatia, Ireland, Ý và Hà Lan.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.