Các nhà cái đánh giá ông Macron sẽ thắng ở vòng 2 bầu cử Pháp

Thứ năm, 21/04/2022 17:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà cái nhận định Tổng thống Emmanuel Macron có hơn 90% cơ hội vượt qua ứng viên phe cực hữu Marine Le Pen để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 bầu cử Pháp vào Chủ nhật này (24/4).

Ông Macron đã và đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận trong vài ngày qua, trung bình với mức tỷ lệ 55%.

cac nha cai danh gia ong macron se thang o vong 2 bau cu phap hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà cái William Hill và Paddy Power tại châu Âu đưa ra tỷ lệ cược mang ý nghĩa rằng 90,9% cơ hội thắng cho ông Macron, trong khi Betfair Exchange đưa ra tỷ lệ 92,6% và Ladbrokes là 94,1%.

Tuy nhiên, tỷ lệ cược cao ủng hộ một sự kiện chính trị không có gì đảm bảo về kết quả. Ví dụ, vào năm 2016, các nhà cái đã hoàn toàn ủng hộ việc Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 23/6. Vào ngày bỏ phiếu, Betfair đã đưa ra tỷ lệ chiến thắng là 88,5% nhưng kết quả lại đi theo hướng khác.

Trong khi thị trường tài chính Pháp đã trải qua một số biến động trước vòng bỏ phiếu đầu tiên khi bà Le Pen giành được 48,5% tỷ lệ ủng hộ của các cử tri trong một cuộc thăm dò ý kiến, thì việc ông Macron đang dẫn đầu đã trấn an các nhà đầu tư.

Đồng euro đã ổn định dưới mức 1,10 USD/EUR, trong khi chênh lệch lợi suất trái phiếu của Pháp và Đức đã ổn định quanh 45 điểm cơ bản, thấp hơn nhiều so với mức cao trên 80 điểm cơ bản được thấy trước cuộc bầu cử vào năm 2017 .

Ông Emmanuel Cau, người đứng đầu chiến lược cổ phần châu Âu của Barclays, cảnh báo các nhà đầu tư không nên tự mãn. Ông nói thêm rằng kết quả có thể sẽ sát sao hơn so với năm 2017.

Cả hai ứng viên Macron và Le Pen đang tìm cách thu hút các cử tri ủng hộ nhà lãnh đạo cánh tả Jean Luc Melenchon sau khi ông về thứ ba trong vòng đầu tiên, với khoảng 22% phiếu bầu.

Ông Melenchon đã không đưa ra bất kỳ nhận định cụ thể nào cho vòng hai nhưng kêu gọi các cử tri của mình không bỏ phiếu cho bà Le Pen.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h