Các nhà đầu tư siêu giàu ồ ạt bán tháo cổ phiếu của Alibaba

Thứ tư, 20/01/2021 16:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ngân hàng Citigroup, các nhà đầu tư giàu có đổ xô bán tháo cổ phiếu của Alibaba sau khi giới chức Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ này.

Giới đầu tư giàu có nước ngoài đổ xô bán tháo cổ phiếu của Alibaba sau lệnh khởi động cuộc điều tra chống độc quyền trong kinh doanh. Ảnh: Getty

Giới đầu tư giàu có nước ngoài đổ xô bán tháo cổ phiếu của Alibaba sau lệnh khởi động cuộc điều tra chống độc quyền trong kinh doanh. Ảnh: Getty

Theo Bloomberg, đại diện Citi Private Bank tiết lộ trong bản báo cáo công bố hôm 19/1 cho biết: “Một số lượng lớn khách siêu giàu đã bán tháo cổ phiếu Alibaba sau khi chính quyền Bắc Kinh công bố mở cuộc điều tra Alibaba về hành vi độc quyền trong kinh doanh cũng như siết chặt kiểm soát đối với hoạt động của các doanh nghiệp mạng và công nghệ tài chính”.

Cũng theo bản báo cáo, trước đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc trong đó có cổ phiếu của Alibaba đã thu hút một lượng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư nước ngoài vào nửa cuối năm 2020.

Từng được ca ngợi là động lực cho sự thịnh vượng kinh tế và là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ của Trung Quốc, Alibaba và các tập đoàn đối thủ khác bao gồm Tencent cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý sau khi thu hút hàng trăm triệu người dùng và có ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh đời sống tại đất nước tỷ dân.

Vào đầu tháng 12 năm ngoái, giới chức Trung Quốc bất ngờ tuyên bố hoãn vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của “con cưng” Ant Group của Jack Ma trên sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải.

Quyết định này đã ngay lập tức khiến cổ phiếu của công ty mẹ Alibaba lao dốc, và tài sản của Jack Ma sụt giảm hơn 3 tỷ USD. Trước đó, tỷ phú Jack Ma đã tuyên bố, đợt IPO của Ant Group và niêm yết kép tại Thượng Hải, Hồng Kông sẽ tạo nên kỷ lục lớn nhất thế giới khi dự kiến sẽ huy động được khoảng 37 tỷ USD.

Tuần trước, ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết Ant Group đang triển khai kế hoạch cải tổ kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì hoạt động. Điều này cho thấy quyết tâm vượt qua khó khăn tại đế chế tài chính của tỷ phú Jack Ma. Ant Group hiện chiếm hơn 25% trong khối tài sản 52,9 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Getty

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Getty

Vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết Ant Group đang lên kế hoạch để tái cấu trúc mô hình kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì hoạt động. Trước tháng 11/2020, Alibaba được định giá 841 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đợt hoãn IPO kép cũng như quyết định siết chặt các biện pháp kiểm soát đối với các tập đoàn công nghệ của Bắc Kinh, hiện giá trị vốn hóa của tập đoàn này chỉ còn lại khoảng 695 tỷ USD.  

Vào đầu tháng này, giá cổ phiếu của Alibaba và Tencent lao dốc mạnh trên sàn chứng khoán Hồng Kông khi chính quyền Washington xem xét cấm đầu tư vào hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc với cáo buộc cho rằng những công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này. Vào phiên giao dịch ngày 7/1, giá cổ phiếu Alibaba bay hơi hơn 5% trên sàn chứng khoán Hồng Kông, trong khi Tencent sụt 4,4%. Trước đó, giá cổ phiếu hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc cũng giảm mạnh tại sàn giao dịch New York (Mỹ).

Alibaba và Tencent là hai công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc khi có tổng định giá lên tới 1.300 tỷ USD. Giá trị thị trường của hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc cao gần gấp đôi giá trị thị trường chứng khoán Tây Ban Nha.

                                                               Hương Vũ

Tags:

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp