Các nhà làm luật Anh bàn về việc hoãn Brexit sau khi đơn kiến nghị đạt 6 triệu chữ ký

Thứ ba, 02/04/2019 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà làm luật Anh đã tranh luận về việc có nên hoãn Brexit hay không, sau khi có đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ dừng Điều 50 lại chạm ngưỡng 6 triệu chữ ký.

Người dân biểu tình phản đối Brexit trước tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Reuters

Người dân biểu tình phản đối Brexit trước tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Reuters

Hiện đã quá thời hạn Brexit 3 ngày nhưng Anh vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc và thống nhất một phương án chung nào. Theo dự kiến, Anh đáng nhẽ phải rời EU vào ngày 29/3 vừa qua.

Với việc EU đồng ý gia hạn thêm 2 tuần để Anh tìm phương hướng giải quyết, nhiều người đang nghiêng về phương án hủy bỏ hoàn toàn Brexit.

Đơn kiến nghị trên mạng yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Điều 50 đã xuất hiện trên mạng ngay sau khi Thủ tướng nước này nói rằng bà ủng hộ ý kiến người dân đối với Brexit.

Chỉ 1 phút sau đó, đã có 2.000 người ký vào đơn kiến nghị này.

Brexit đang là một "mớ bòng bong"

"Đơn kiến nghị này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của rất nhiều người vượt dự kiến", Catherine McKinnell, một nhà làm luật đảng Lao động cho hay.

Cuộc tranh luận này chỉ mang tính tượng trưng và không được tổ chức tại phòng chính của Hạ viện, nơi các cuộc bỏ phiếu đối với các lựa chọn Brexit diễn ra.

Các đơn kiến nghị này sẽ được Quốc hội đưa ra bình luận nếu đạt được 100.000 chữ ký.

"Chính phủ sẽ không hủy bỏ Điều 50. Chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến người dân trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 và sẽ làm việc với Quốc hội để đảm bảo mang lại một thỏa thuận rời EU tốt nhất", người phát ngôn chính phủ Anh cho hay.

Trước đó, đơn kiến nghị lớn nhất của Anh đạt được 4.15 triệu chữ ký năm 2016, khi người dân kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý mới về Brexit trong trường hợp kết quả cuộc bỏ phiếu không có bên nào vượt quá 60%.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h