Các nhà máy Honda ở Vũ Hán phải đóng cửa vì sự bùng phát dịch COVID-19

Thứ năm, 05/08/2021 09:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đợt bùng phát COVID mới tại Trung Quốc khiến các nhà máy của Honda ở Vũ Hán một lần nữa phải ngừng hoạt động.

Các nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy Dongfeng Honda ở Vũ Hán trước khi bị đóng cửa. © Reuters

Các nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy Dongfeng Honda ở Vũ Hán trước khi bị đóng cửa. © Reuters

Bài liên quan

Công ty Honda đã tạm thời đóng cửa cả ba nhà máy lắp ráp liên doanh của mình ở Vũ Hán kể từ hôm thứ Ba (3/8), theo nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này cho biết.

Các nhà máy ở Vũ Hán có tổng công suất hàng năm là 720.000 xe. Hiện thời điểm Honda có thể khởi động lại những nhà máy này vẫn chưa chắc chắn.

Trước đó, công ty Honda đã đình chỉ hoạt động sản xuất tại các cơ sở ở Vũ Hán trong 76 ngày thành phố này phong toả hồi tháng 4 năm ngoái.

Tại Trung Quốc, các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ số ca nhiễm COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Theo các tài liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố và các dữ liệu khác, số ca nhiễm tăng lên 485 người trong hai tuần tính đến thứ Ba (3/8).

Số ca nhiễm ở đợt bùng phát mới nhất này đã vượt qua tổng số ca nhiễm trong hơn 5 tháng, với 430 ca dương tính được ghi nhận từ ngày 1/2 đến ngày 19/7.

Biến thể Delta của virus Corona đang là nguyên dân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm gần đây tại Trung Quốc. Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào ngày 20/7 tại một sân bay quốc tế ở Nam Kinh, một thành phố ở miền đông Trung Quốc. Số lượng khách du lịch cao hơn trong mùa du lịch mùa hè rõ ràng đã đẩy nhanh sự lây lan của biến thể dễ lây lan lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ.

"Biến thể Delta rất dễ lây lan và lây nhiễm rất nhanh", một quan chức Ủy ban y tế Trung Quốc nói với các phóng viên vào cuối tháng Bảy.

Kể từ ngày 20/7, các ca nhiễm lây lan trong cộng đồng đã được xác nhận tại 30 thành phố trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh. Ngoài ba đô thị cấp tỉnh, các ca nhiễm cũng được phát hiện ở 12 tỉnh và khu tự trị như Tứ Xuyên, Hà Nam và Vân Nam.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt biện pháp để cố gắng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Vũ Hán thông báo sẽ thực hiện xét nghiệm PCR trên tất cả 12 triệu cư dân thành phố, trong khi đó Nam Kinh đã xét nghiệm 9 triệu cư dân của mình.

Cơ quan chức năng giám sát lối vào của một tòa nhà chung cư đã bị phong toả sau khi phát hiện thấy các ổ nhiễm trùng, ở Đại Liên vào ngày 4 tháng 8. Ảnh: Nikkei

Cơ quan chức năng giám sát lối vào của một tòa nhà chung cư đã bị phong toả sau khi phát hiện thấy các ổ nhiễm trùng, ở Đại Liên vào ngày 4 tháng 8. Ảnh: Nikkei

Các khu vực phát hiện ca nhiễm bệnh đang được phong tỏa để hạn chế truy cập. Một khu chung cư ở phía đông bắc thành phố Đại Liên hiện đã bị phong toả nghiêm ngặt. 

Các điểm du lịch ở nhiều tỉnh của Trung Quốc cũng đang tạm dừng hoạt động. Kể từ cuối tháng 7, thành phố Trương Gia Giới đã đóng cửa một công viên có cảnh quan được cho là đã truyền cảm hứng cho bộ phim "Avatar". Quyết định đó đã làm gián đoạn ngành công nghiệp khách sạn địa phương.

Một nhân viên khách sạn nói với Nikkei: “Chúng tôi từng hoạt động hết công suất vào tháng Bảy, giờ đây các hoạt động đã bị đình chỉ. Có vẻ như chúng tôi sẽ không thể sớm tiếp tục kinh doanh sớm trở lại, ít nhất cho tới tháng 10".

Ủy ban kiểm tra kỷ luật địa phương này hôm thứ Tư (4/8) thông báo rằng họ đã khiển trách hoặc cách chức 18 quan chức thành phố. "Họ đã không nỗ lực đủ để chống lại virus Corona và phản ứng của họ rất chậm", ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Để ngăn chặn sự gia tăng các ca bệnh, hơn 1,7 tỷ liều vắc xin đã được các tỉnh và thành phố triển khai tiêm chủng  tính đến ngày 3/8, theo Cơ quan y tế Trung Quốc. Ít nhất 800 triệu người đã được tiêm phòng. 

Cho đến nay, Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID thông qua sự kết hợp của thử nghiệm PCR trên diện rộng và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đợt bùng phát COVID mới nhất có thể đe dọa đến nền kinh tế của Trung Quốc vốn là động lực thúc đẩy cho phần còn lại của thế giới.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h