Cam Ranh- Khánh Hòa: Ngang nhiên đập phá, hủy hoại tài sản của dân

Thứ hai, 01/06/2015 11:36 AM - 0 Trả lời

Sau khi bị chính quyền địa phương lạm dụng quyền hạn cưỡng chế đập phá nhà cửa, gần hai tháng nay, 16 hộ dân sống tại tổ Phú Lộc, Phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” dưới cái nắng hơn 400C, sự việc đã xảy ra, các hộ dân đã làm đơn kêu cứu lên các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tất cả đều im lặng, gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân…

(congluan.vn) - Sau khi bị chính quyền địa phương lạm dụng quyền hạn cưỡng chế đập phá nhà cửa, gần hai tháng nay, 16 hộ dân sống tại tổ Phú Lộc, Phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” dưới cái nắng hơn 400C, sự việc đã xảy ra, các hộ dân đã làm đơn kêu cứu lên các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tất cả đều im lặng, gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân…

Theo đơn thư phản ánh của các hộ dân sống ở tổ Phú Lộc, Phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn phường Cam Phú đã xảy ra việc cưỡng chế, đập phá trái Pháp luật gây ra những xáo trộn về sinh hoạt và cuộc sống của hơn 16 hộ dân, trước sự việc trên các hộ dân đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng mong được giải quyết một cách thấu tình đạt lý, nhưng đến nay tất cả vẫn chỉ là sự im lặng một cách khó hiểu. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là: Có chăng. Đảng ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân nên đã cố tình lánh mặt làm ngơ…

[caption id="attachment_18321" align="aligncenter" width="2048"]Cảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang Cảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang[/caption]

Được biết, vào ngày 17/4/2015, ông Nguyễn Thành Trung (Chủ tịch phường Cam Phú) cùng lực lượng dân phòng đã tổ chức cưỡng chế đập phá, sự việc đã diễn ra thật khủng khiếp. Trong cùng ngày, 16 hộ dân sống trên mảnh đất đó đã rơi vào cảnh không nhà không cửa, tất cả chỉ còn lại là một đống đổ nát ngổn ngang. Bao năm nay, người dân ở đây đã cố gắng bóp bụng dành dụm xây được căn nhà nhỏ để che mưa, che nắng, tiện cho việc canh tác và sinh hoạt. Nhưng vì sự lạm quyền của một số cán bộ địa phương đã đẩy các hộ dân ở đây vào tận cùng của nỗi thống khổ. Theo phản ánh của bà Ngô Thị Mỹ Liên: “Những hộ dân nghèo chúng tôi thấy pháp luật không công bằng. Cũng trên đất nông nghiệp, cũng trên địa bàn phường Cam Phú, cũng là đất quy hoạch theo quyết định 238 (khu dân cư sinh thái cao cấp chất lượng cao), rất nhiều nhà mọc lên kể cả nhà cao tầng mà không thấy chính quyền can thiệp, đình chỉ xây dựng hoặc bắt tháo dỡ gì cả. Dân nghèo chúng tôi không hiểu tại sao chính quyền địa phương lại ưu ái đối với những người có tiền có quyền còn những người dân lao động như chúng tôi lại không được quan tâm ngó ngàng tới. Chúng tôi là những người dân lao động, sống tuyệt đối tuân thủ Pháp luật, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, nhưng chỉ vì sự bất chấp pháp luật của một số cán bộ địa phương đã đẩy bà con nhân dân nơi đây vào cảnh “màn trời chiếu đất” rồi đây chúng tôi sẽ sống sao đây

[caption id="attachment_18323" align="aligncenter" width="2048"]Ông  Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, bị tai nạn lao động dập tủy đang còn điều trị) làm đơn kêu cứu thì bị chính quyền địa phương trù dập Ông Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, bị tai nạn lao động dập tủy đang còn điều trị) làm đơn kêu cứu thì bị chính quyền địa phương trù dập[/caption]

 Trong số các hộ dân bị chính quyền cưỡng chế đập phá nhà cửa, có hộ gia đình ông Trần Văn Bình (36 tuổi, bị tai nạn lao động dập tủy đang còn điều trị) và vợ Trần Hồng Thư (30 tuổi đang trong tình trạng thần kinh không ổn định). Hai vợ chồng anh Bình chị Thư có một con nhỏ 4 tuổi hiện đang sống tại phường Cam Phú. Từ khi bị chính quyền đập phá nhà cửa đến nay, vợ chồng anh không còn chỗ trú ngụ. Kkhi anh Bình chị Thư đấu tranh để đòi lại sự công bằng thì bị chính quyền địa phương trù dập và tuyên bố nếu chống đối sẽ cho công an bắt. Thiết nghĩ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vì sao lại để cấp dưới của mình bất chấp Pháp luật, đạp phá nhà dân? Từ những lời kêu cứu của nhân dân tổ Phú Lộc, Phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mong rằng các cơ quan thực thi pháp luật sớm vào cuộc, trừng trị những tổ chức, cá nhân coi thường Pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Đắc Nguyên.

 

 

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra