Campuchia tạm thời đóng cửa cơ quan nhà nước vì dịch Covid-19 lây lan mạnh

Thứ ba, 09/03/2021 20:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã yêu cầu các cơ quan dân sự nhà nước tạm thời đóng cửa trong ít nhất 1 tuần trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng.

Cảnh sát phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Cảnh sát phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Ngày 9/3, lệnh làm việc từ xa được Thủ tướng Hun Sen đưa ra ngay trong đêm 8/3, sau khi Campuchia ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 ở thủ đô Phnom Penh và một số vùng phụ cận.

Theo đó, cán bộ viên chức các cơ quan công quyền Campuchia sẽ làm việc tại nhà trong vòng 7 ngày. "Trước mắt là vậy, sau 7 ngày này tôi sẽ thông báo tiếp", ông Hun Sen lưu ý.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng trấn an người dân, nhấn mạnh vẫn còn khoảng 10% nhân sự có mặt tại các cơ quan nên không thể gọi đây là "đóng cửa toàn bộ".

"Lệnh này chỉ áp dụng với các cơ quan hành chính dân sự. Lực lượng vũ trang và ngành y tế vẫn làm việc bình thường", ông Hun Sen lưu ý.

Thủ tướng Campuchia kế đó kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân giảm số nhân viên tại công sở, hoặc luân phiên có mặt tại nơi làm việc nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm.

Để khống chế đợt bùng phát dịch thứ ba, Campuchia đã đóng cửa toàn bộ trường học, trung tâm thể thao, bảo tàng, rạp chiếu phim và trung tâm giải trí tại những tỉnh thành có người mắc COVID-19.

 Nhà chức trách Campuchia cũng chuyển đổi khách sạn hạng sang Great Duke Phnom Penh thành bệnh viện gồm 500 phòng nhằm chuẩn bị trong trường hợp số ca mắc tăng vọt. Đất nước chùa tháp đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ ba, liên quan đến cộng đồng người gốc Hoa và người Trung Quốc ở Campuchia.

Chỉ tính riêng trong ngày 9/3, Sihanoukviile ghi nhận 12 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan tới một ổ dịch trong cộng đồng người Trung Quốc, theo Bộ Y tế Campuchia.

Thành phố cảng này hiện đang trong tình trạng "nội bất xuất ngoại bất nhập" tương tự Siem Reap.

Các chốt kiểm soát được thiết lập trên những tuyến đường nối Siem Reap với phần còn lại của Campuchia trong nỗ lực chặn đứng làn sóng lây nhiễm. Cảnh sát Campuchia đã bắt nhiều người Trung Quốc tìm cách trốn cách ly bắt buộc.

Trong số này có một phụ nữ bị bắt khi tìm cách rời khỏi Sihanoukviile để về Phnom Penh.

Hoàng Hạ

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h