Cán bộ ngân hàng trốn truy nã 26 năm về tội tham ô tài sản đã bị “sa lưới”

Chủ nhật, 26/06/2022 18:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 26 năm trốn truy nã về tội tham ô tài sản, bị can Phạm Thị Hương đã bị bắt giữ khi mò về quê để thăm cháu.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng PC03 Công an tỉnh này vừa bắt giữ được Phạm Thị Hương, nguyên thủ quỹ, thủ kho, nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, bị truy nã về tội tham ô tài sản từ năm 1996.

Hồ sơ vụ việc thể hiện gần 30 năm trước, Hương cùng nhóm cán bộ công tác tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để trục lợi, tham ô. 

Bị can Phạm Thị Hương.

Bị can Phạm Thị Hương.

Cụ thể, cửa hàng được thành lập năm 1989 có nhiệm vụ gia công chế doanh vàng bạc, cho vay cầm đồ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cửa hàng do Đỗ Thế Lam làm cửa hàng trưởng kiêm công tác tín dụng; Lê Thị An, cửa hàng phó kiêm kế toán; Phạm Thị Hương, thủ quỹ kiêm thủ kho và nhân viên bán hàng; Hoàng Kim Giang, thợ kim hoàn kiêm giám định kỹ thuật.

Từ tháng 8/1995, việc hạch toán nghiệp vụ cho vay và kinh doanh được thực hiện tại cửa hàng, các chứng từ cho vay không phải qua kiểm soát của kế toán ngân hàng huyện, cửa hàng lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán, hàng ngày chỉ gửi báo cáo về kế toán ngân hàng huyện, cuối tháng gửi báo cáo về ngân hàng huyện và tỉnh để theo dõi.

Lợi dụng kẽ hở này, với mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng trên đã lập khống chứng từ, hồ sơ, vi phạm việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp.

Ngày 20/8/1996, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An, Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng.

Qua kiểm kê bước đầu, Ngân hàng phát hiện số tiền mặt tại quỹ và 69 chỉ vàng bị mất nên đã báo Công an huyện Thái Thụy.

Ngày 21/8/1996, Công an huyện Thái Thụy đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1985 xảy ra tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy. Khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Giang (sinh năm 1960, khi đó trú tại khu tập thể Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy) tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định theo Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 1985; Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (sinh năm 1965, khi đó trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 174 và tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985; Khởi tố bị can đối với Lê Thị An (sinh năm 1960, khi đó trú xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là cửa hàng phó kiêm kế toán về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Căn cứ chứng từ sổ sách lưu giữ, cơ quan chức năng xác định tổng số số tiền, hàng hoá tại cửa hàng bị chiếm đoạt là 7,056 tỷ đồng.

Đáng nói, trước khi bị khởi tố, Phạm Thị Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương. 5 ngày sau sau khi khởi tố Hương, ngày 26/8/1996, Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã người này.

26 năm sau, Hương bị bắt tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Nam Định với Thái Bình) khi bị can này từ Đà Nẵng về quê thăm cháu. Bước đầu Hương khai, trước đó chị ta lẩn trốn, sinh sống tại nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án